Cuối tháng 8/2025, Lào ghi nhận 01 trường hợp có kết quả dương tính với virút bại liệt tuýp 1 có nguồn gốc từ vắc xin (VDPV1).
2 tháng sau, nước này ghi nhận thêm 02 trường hợp dương tính từ mẫu phân của 02 trong số 28 trẻ khỏe mạnh. Ngày 17/10/2025, Lào đã công bố dịch bại liệt toàn quốc.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi ổ dịch tại Lào là ổ dịch của khu vực và khuyến cáo các nước có chung biên giới với Lào cùng triển khai các biện pháp đáp ứng chống dịch.
WHO cảnh báo nguy cơ xâm nhập bại liệt vào Việt Nam là rất cao do dân cư đi lại giữa Việt Nam và Lào rất lớn.
Để chủ động đáp ứng với diễn biến, nguy cơ của dịch bệnh bại liệt xâm nhập vào nước ta, sáng 12/12, Bộ Y tế tổ chức "Hội nghị trực tuyến trên toàn quốc về công tác phòng, chống bệnh bại liệt".
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, trong thời gian qua Bộ Y tế đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các tỉnh, thành phố chủ động công tác phòng, chống bệnh bại liệt như tăng cường giám sát các trường hợp liệt mềm cấp; tăng cường hoạt động tiêm chủng thường xuyên nhằm duy trì và nâng cao tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng; tổ chức đánh giá nguy cơ và nâng cao năng lực về xét nghiệm...
Tuy nhiên, diễn biến tình hình bệnh bại liệt tại Lào hiện đang phức tạp, Thứ trưởng yêu cầu hội nghị rà soát, cập nhật tiến độ các nhiệm vụ đã thực hiện, đánh giá nguy cơ dịch bệnh xâm nhập tại các địa phương, qua đó đưa ra các giải pháp đáp ứng phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả, khả thi trong thời gian tới.
Cụ thể, yêu cầu Cục Phòng bệnh tiếp tục trao đổi, cập nhật thông tin từ WHO về tình hình bại liệt trên thế giới và tại khu vực, tham mưu, đề xuất báo cáo Lãnh đạo Bộ về công tác đáp ứng công tác phòng, chống bệnh bại liệt.
Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đáp ứng với nguy cơ bùng phát bệnh bại liệt theo công văn 7830/BYT-PB về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh bại liệt.
UBND các tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh bại liệt, đặc biệt là các tỉnh giáp Lào. Sở y tế các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến cáo cộng đồng về tầm quan trọng của việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng trong đó có vắc xin phòng bệnh bại liệt.
Để phòng bệnh bại liệt, ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống chín và sử dụng nước sạch; xử lý phân, chất thải và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó có 3 liều vắc xin bại liệt đường uống (khi trẻ được 2, 3, 4 tháng tuổi) và 2 liều vắc xin bại liệt đường tiêm (khi trẻ được 5 tháng tuổi và từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi trẻ có các dấu hiệu như: sốt, buồn nôn, cứng gáy, đau cơ, đau chi hoặc liệt mềm cấp cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời./.
