Ở thử thách quan trọng đổ đèo Phượng Hoàng dài 10 km, vài đoạn đường xấu khiến một số tay đua bị bể bánh, trong đó có tay đua giữ áo cam là Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) cùng tay đua đang cạnh tranh áo vàng là Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp). Vì thế nhóm các tay đua mạnh cạnh tranh như Phạm Lê Xuân Lộc tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên đội Le Fruit Maxxis Đồng Nai và dược Domesco Đồng Tháp rượt đuổi thành công, đưa Nguyễn hoàng Sang cùng Loic Desriac nhập chung tốp đông với các tay đua cạnh tranh.

3 tay đua Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM New Group), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) nỗ lực tấn công mạnh mẽ, tạo thành tốp đầu hướng về đích nhằm tìm kiếm chiến thắng chặng. Tuy nhiên các tay đua đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long kéo đoàn đông rượt đuổi thành công 3 tay đua này nhằm đưa chân nước rút số 1 Nick Kergozou về cạnh tranh chiến thắng chặng.

Bất ngờ xảy ra ở đích đến tại Thành phố Nha Trang khi tay đua Nguyễn Tấn Hoài nương theo hướng rút của Savva Novikov (CLB Nhựa Bình Minh Bình Dương) rồi nhấn bàn đạp mạnh mẽ vượt lên, qua mặt các ngoại binh, giành chiến thắng chặng. Đây là chiến thắng đầu tiên của tay đua này ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM và cũng là nội binh thứ hai (sau Nguyễn Văn Bình) đánh bại được ngoại binh trong cuộc cạnh tranh nước rút ở đích.

Các danh hiệu sau 16 chặng không thay đổi khi áo vàng thuộc về Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), áo cam của Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai), áo xanh – vua nước rút trong tay Nick Kergozou, áo trắng vẫn do Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Ngày mai (21.4), các tay đua tranh tài chặng 17 từ Nha Trang lên Đà Lạt dài 141 km. Chặng đua mang tính chất quyết định các danh hiệu khi các tay đua chinh phục 2 ngọn đèo Khánh Lê, Giang Ly.