Nói về “điểm cộng” của những Chiến binh sao vàng, cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam cho rằng, hiệp 1 dù không có nhiều cơ hội ngoài bàn thắng mở tỷ số song đội tuyển Việt Nam cũng không vội vàng, cho thấy sự dày dạn kinh nghiệm. Việc không nôn nóng, như có niềm tin rằng bàn thắng tất yếu sẽ đến, chính là sự khác biệt của một đội bóng đang bảo vệ ngôi vương. Theo cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, ngoài bộ đôi Công Phượng, Văn Đức đã tỏa sáng bằng những bàn thắng, cũng cần khen ngợi nhiều gương mặt nổi bật khác.

“Điều chúng ta cần là 3 điểm, những cầu thủ cần có bàn thắng thì đã có bàn thắng. Nhìn Nguyên Mạnh ngày hôm nay có vẻ như rất nhàn nhã nhưng thực ra bạn ấy có màn trình diễn có thể nói rất tốt, có một tình huống tường chừng như sẽ thua, Billy, một cầu thủ chơi bóng ở Pháp, đối mặt với Nguyên Mạnh nhưng Nguyên Mạnh vẫn chiến thắng khi 1 đấu 1. Đó là những thứ ĐT Việt Nam đạt được trong trận đấu này. Ngoài ra vẫn có những thứ khác, như là Hồ Tấn Tài với những tình huống lên biên, rồi Hoàng Đức với những đường chuyền tinh tế, vẫn duy trì được phong độ ổn định từ vòng loại World Cup” – cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam phân tích.

Không khó để nhận thấy ĐT Việt Nam chưa tạo ra sự mạch lạc, gắn kết trước đối thủ yếu, ngoài ra có nhiều tình huống chuyền bóng, xử lý cá nhân chưa thực sự mang đến sự hài lòng. Nhấn mạnh đến việc tính toán đường dài, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nêu quan điểm: “Việc thay những cầu thủ như Hồng Duy, rồi Hoàng Đức, Tiến Linh là để cho các cầu thủ được nghỉ ngơi. Và ở bảng đấu như này thì khó có cơ hội để mà tranh đua hiệu số, chính vì vậy mà việc thắng 2-0 hay 3-0 nó cũng không giải quyết được nhiều vấn đề ở những trận sau và việc cho các cầu thủ nghỉ ngơi, tính toán ở những trận sau là điều hết sức quan trọng. Có một điều mà tôi hơi tiếc, đó là thẻ vàng của Thành Chung và sau tình huống đó thì Thành Chung cũng có một pha phản ứng với trọng tài, đó là điều cần phải rút kinh nghiệm”.

Bàn về những điều cần rút kinh nghiệm, chuyên gia Phan Anh Tú bày tỏ nỗi lo về tính đột biến cũng như nhịp độ, cường độ và tính hiệu quả của các phương án tấn công chủ động.

“Đối thủ đá hệ thống phòng ngự chặt chẽ như vậy thì luôn luôn phải xoay bài, biên phải, biên trái, trung lộ, rất nhiều thứ và ĐT Việt Nam đều sử dụng hết. Rất nhiều yếu tố mà tôi cho rằng trận này chúng ta đã bộc lộ. Riêng căng ngang thì các cầu thủ không bao giờ cắt mặt, không một tiền đạo nào cắt mặt, cả đánh đầu và cả bóng sệt nữa, toàn chờ bóng thôi. Pha ghi bàn của Văn Đức cũng như thế, bóng qua đầu hậu vệ thôi, còn tất cả đường bóng căng ngang thì chúng ta không thấy. ĐT Singapore khác hẳn, chuyền bóng vào là họ đè mặt đánh đầu. Cái khoảng trống có thấy áo trắng nào cắt mặt vào đâu. Đấy là một trong những cái mà ĐT Việt Nam cần khắc phục” – chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá.

Người hâm mộ có thể chưa cảm thấy hài lòng nhưng chiến thắng này chắc chắn đã giúp ông Park và các học trò phần nào cởi bỏ được áp lực sau chuỗi trận toàn thua tại vòng loại thứ cuối World Cup 2022, để hướng tới trận đấu rất quan trọng gặp Malaysia sau đây ít ngày.

“So với đội hình mạnh gần đây là có đến 5 thay đổi ở đội hình xuất phát, rồi sau đó lại tung thêm cả nhiều cầu thủ khác vào. Tức là bảo đảm được cọ xát, bảo đảm được giữ sức, rồi giấu bài luôn, đội bạn cũng chẳng biết gì về mình cả. Tôi nghĩ như vậy là màn làm nóng rất là tốt” - BLV Quang Huy cho biết.

ĐT Việt Nam vẫn vượt trội hoàn toàn trước đối thủ quen thuộc, từ thời lượng kiểm soát bóng (77%) cho đến số lần dứt điểm (23 so với 6). Ba điểm giúp ĐT Việt Nam chiếm nhì bảng B, bằng điểm và bằng hiệu số với ĐT Malaysia nhưng ít bàn thắng hơn. Ngày 12/12, hai đội sẽ trực tiếp đối đầu nhau.