Matthijs de Ligt nhiều khả năng tiếp tục phải ngồi ngoài trong trận đấu với Áo, như hôm Chủ nhật do dính chấn thương háng.

Hậu vệ của Juventus đã trở lại tập luyện, nhưng không có nhiều khả năng HLV Frank de Boer mạo hiểm sử dụng anh ở vòng bảng, thay vào đó là những trận đấu quan trọng hơn trong tương lai gần.

Nếu giành chiến thắng trước Áo, Hà Lan sẽ chính thức giành suất tiến vào vòng loại trực tiếp.

Vì vậy, De Boer có thể bị cám dỗ để cho một số cầu thủ quan trọng nghỉ ngơi… trong trận đấu cuối cùng của họ với Bắc Macedonia, với những người như De Ligt, Ryan Gravenberch và Luuk de Jong được trao cơ hội vào sân. Nhưng đó là chuyện tương lai!

Về phần mình, HLV Franco Foda chắc chắn phải suy ngẫm sau tác động của Gregoritsch và Arnautovic khi họ từ băng ghế dự bị, vào sân trong hiệp hai để giúp Áo thắng Bắc Macedonia với tỉ số 3-1.

Màn ăn mừng tức giận của Arnautovic được cho là xuất phát từ việc Arnautovic, có cha người Serbia, bị cầu thủ Alioski (Bắc Macedonia), gốc Albania, khiêu khích trước đó.

Nhưng nó cũng có thể là tín hiệu cho thấy anh không bằng lòng với việc bị loại khỏi đội hình xuất phát, dù Foda giải thích quyết định của ông xuất phát từ các vấn đề chấn thương gần đây của tiền đạo này.

Dẫu sao, Foda bây giờ chỉ phải đau đầu về việc Gregoritsch có vào sân từ đầu hay không? Còn Arnautovic? Anh đã bị UEFA cấm thi đấu 01 trận!

Thông tin tuyển Hà Lan:

Hà Lan đã có một trận đấu khiến NHM có nhiều cảm xúc trái ngược. Ở khía cạnh tấn công, họ thể hiện một sức mạnh hủy diệt, đặc biệt là những pha tấn công biên, trong đó ngôi sao chói sáng nhất trong trận đấu với Ukraine chính là WB phải Dumfries.

Tuy nhiên, khả năng phòng ngự, đặc biệt ở khâu đánh chặn từ xa, của Hà Lan rất có vấn đề. Không biết do ngẫu nhiên hay thuộc về chuyên môn thực sự, 2 bàn thắng của Ukraine vào lưới Hà Lan đều xuất hiện sau khi Daley Blind – một cầu thủ cũng gặp vấn đề rắc rối ở cơ tim – rời sân.

Hà Lan có lợi thế sân nhà khi được chơi tại Johan Cruijff ArenA trong cả ba trận vòng bảng.

Tuy nhiên, Hà Lan sẽ cần phải đảm bảo họ phòng ngự tốt hơn trước một đội bóng thể hiện được sức mạnh nguy hiểm, tiềm tàng như Áo.

Tuyển Hà Lan có cảm giác vẫn chưa thể hiện hết phong độ và tiềm lực vốn có, đặc biệt là với Memphis Depay vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất.

Thông tin tuyển Áo:

Tuyển Áo đã không gặp nhiều rắc rối trong trận đấu với Bắc Macedonia, bởi thực tế, lực lượng của Áo mạnh hơn, kinh nghiệm quốc tế nhiều hơn và có cá nhân tạo ra được sự đột biến.

Trận đấu với Bắc Macedonia chỉ có thể xem là cữ dượt cho tuyển Áo trước khi bước vào trận quyết định ngôi đầu bảng với Hà Lan.

HLV Franco Foda đã tung cặp tiền đạo Michael Gregoritsch và Marko Arnautovic vào sân ở hiệp 2, và bộ đôi này lập tức tạo nên sự khác biệt, với việc cả 2 cùng lập công.

Gregoritsch, 1m9, có thể sẽ vào sân từ đầu ở trận đấu với Hà Lan, nhưng đáng tiếc là Arnautovic phải nhận án kỷ luật từ UEFA.

Đây sẽ là trận đấu rất thú vị về số lượng bàn thắng, và có thể sẽ có mưa bàn thắng tại Johan Cruijff ArenA.

Những điểm nóng:

Trên hàng công của Hà Lan, Weghorst sẽ chân sút đáng lưu ý với David Alaba và các đồng đội. Không chỉ có chiều cao để không chiến, chân sút của tuyển Hà Lan thể hiện khả năng di chuyển không bóng rất tốt để tạo liên kết với Wijnaldum và Dumfries. Đây sẽ là điểm nóng đầu tiên!

Cặp tiền vệ Frankie de Jong- Marten de Roon (Hà Lan) và Sabitzer- Laimer sẽ là điểm nóng thứ 2.

Trong khi phía Hà Lan có de Jong tinh tế và uyển chuyển trong việc điều phối bóng và thực hiện những cú chọc khe; Sabitzer là nhân tố quan trọng trong đội hình RB Leipzig và tuyển Áo nhờ khả năng cơ động, “chất lửa” trong những pha đấu tay đôi.

Bên nào phát huy tốt hơn ưu thế của mình thì bên đó sẽ giành kết quả thuận lợi, trong đó, Hà Lan sẽ là đội bóng nhập cuộc chủ động, buộc phải chơi tấn công, bởi truyền thống của họ là thiên về tấn công và không thực sự mạnh ở phòng ngự; Áo sẽ lựa chọn đấu pháp phòng thủ phản công.

Lưu ý, chỉ cần 1 điểm trước Hà Lan cũng là thành công với đội bóng mới chỉ 1 lần giành chiến thắng tại một VCK Euro.

Kalajdzic và Stefan de Vrji cũng sẽ là một điểm nóng đáng lưu ý. Ở trận đấu với Ukraine, Hà Lan đã thủng lưới từ một tình huống bóng cố định, không chiến. Và với chiều cao 2m, Kalajdzic là người có ưu thế nhất từ những tình huống treo bóng bổng vào khu vực 16m50 của Hà Lan.

Phong độ hiện tại:

Hà Lan: 6 trận thắng, 3 trận hòa, 1 trận thua.

Áo: 5 trận thắng, 3 trận hòa, 2 trận thua.

Phong độ đối đầu Hà Lan vs Áo:

Hà Lan: 5 trận thắng.

Áo: 5 trận thua.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan (3-4-1-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, De Jong, Van Aanholt; Wijnaldum; Depay, Weghorst

Áo (3-1-4-2): Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Schlager; Lainer, Laimer, Sabitzer, Ulmer; Baumgartner, Kalajdzic

Dự đoán tỷ số:

Hà Lan vs Áo: 3 – 2

Áo sẽ chơi lùi bên sân nhà để nhường quyền kiểm soát bóng cho Hà Lan, tìm kiếm những pha lên bóng dọc 2 biên và mở không gian chơi bóng, tạt bóng bổng cho Kalajdzic ở phía trong.

Tuyển Hà Lan giành chiến thắng, nhưng sẽ lại là một chiến thắng sít sao trước đối thủ Áo, cũng có nhiều nhân tố đủ khả năng tạo ra sự đột biến.

Một chiến thắng 3-2 cho Hà Lan và suất đi tiếp thuộc về đoàn quân của Frank de Boer.