Trong cặp đấu khép lại vòng 1 của giai đoạn 2, diễn ra vào tối 17/07 trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ áo trắng với lợi thế sân nhà đã kiểm soát bóng nhiều hơn, miệt mài triển khai những đợt tấn công. Trong khi đội bóng đất Võ chấp nhận lùi sâu đội hình nhưng lại bất ngờ dẫn trước ở cuối hiệp 1, từ tình huống bật cao đánh đầu chính xác của tiền đạo Rafaelson. Tuy vậy, ngoại binh xuất sắc nhất trận lại là Herlison Caion bên phía Hà Nội FC. Tiền đạo 33 tuổi người Brazil lập cú đúp chỉ trong vòng 6 phút đầu hiệp 2 (phút 58 và 66) để giúp đội chủ nhà dẫn lại 2-1.

Kịch tính lên cao khi đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng gỡ hòa ở phút 73, nhờ công của Tiến Đạt. Không muốn mất điểm, Hà Nội FC tấn công với cường độ cao và có bàn thắng thứ 3, khi hậu vệ Văn Vĩ tận dụng sự hỗn loạn trước khung thành của thủ môn Văn Lâm để sút tung lưới đối phương. Và trong tình huống phản công nhanh ở phút bù giờ cuối trận, Herlison Caion hoàn tất cú hat-trick để ấn định tỷ số 4-2.

“Chúng tôi xác định đến sân Hàng Đẫy để lấy điểm. Và thực tế chúng tôi cũng có khá nhiều cơ hội, có bàn thắng dẫn trước, phải nói CLB Hà Nội cũng chơi khá tốt, biết tận dụng các cơ hội. Dẫu sao các cầu thủ của tôi lùi hơi sâu, đặc biệt trong hiệp hai chúng tôi để cho CLB Hà Nội cầm bóng nhiều, họ chơi tấn công và phản công ở hai biên. Đó là nguyên nhân khiến chúng tôi không có được kết quả tốt như mong muốn. Chúng tôi tiếp tục phấn đấu bởi cách biệt với đội dẫn đầu cũng chỉ có 6 điểm. Chúng tôi bất lợi nhưng sẽ cố gắng đạt mục tiêu” - HLV Nguyễn Đức Thắng của Topen Land Bình Định chia sẻ.

Về phía đội chủ nhà, 3 điểm mới nhất giúp Hà Nội FC bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch, vượt qua Đông Á Thanh Hóa và Viettel, hiện có cùng 25 điểm như đội đầu bảng Công An Hà Nội. “Tôi muốn gửi lời chúc mừng và dành sự tôn trọng rất lớn cho các cầu thủ của chúng tôi, toàn đội muốn chơi bóng đá đẹp, muốn chơi với cường độ cao. Hiệp một chúng tôi kiểm soát, không may là chúng tôi để thua ở tình huống cố định, nhưng giờ nghỉ giữa hai hiệp, chúng tôi có những trao đổi với nhau và các cầu thủ đã thể hiện được cá tính của riêng mình. Chững tôi cũng cần hạn chế những bàn thua như trận hôm nay. Đây thực sự là trận đấu tuyệt vời” - HLV Bozidar Bandovic hài lòng về cách thắng của các học trò.

Mạnh mẽ trở lại cuộc đua, đội bóng đương kim vô địch còn đón nhận tin vui khi có sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết ở vòng đấu tiếp theo, sau khi chấp hành đủ án phạt "treo giò" 8 trận. “Khoảng thời gian vừa qua thì thực sự chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều vấn đề, nhưng Văn Quyết đã trở lại. Văn Quyết là cầu thủ giỏi, rất quan trọng với chứng tôi và tôi phải nói rằng khi đội có Văn Quyết thì khác hẳn” - HLV Bandovic cho biết... Cuối tuần này, Hà Nội FC làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, còn TopenLand Bình Định - đội xếp cuối trong Top 8, trở về sân nhà để đón tiếp Công An Hà Nội.