Trước vòng đầu cuối cùng, Man City chỉ hơn đối thủ bám đuổi là Liverpool chỉ 1 điểm. Trận đấu cuối cùng của mùa giảỉ sẽ quyết định số phận của hai đội bóng. Trong khi Man City bị Aston Villa dẫn trước với tỷ số 2-0, thì Liverpool cũng bị Wolves cầm hòa 1-1 ngay trên sân Anfield, căng thẳng và kịch tính diễn ra trên cả hai sàn đấu. Nhưng rồi chỉ cẩn năm phút, Man City đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch. Quyết định của HLV Guardiola đưa Ilkay Gundogan vào thay Bernado Silva và ngay lập tức thay đổi cục diện. Cú đúp của tiền vệ Đức cùng pha sút xa của Rodri giúp Man City thắng ngược 3-2 để bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Sân Etihad như nổ tung, trái ngược là hình ảnh buồn bã của các CĐV Liverpool. Dù The Kop cũng có được chiến thắng nhưng họ vẫn phải ngậm ngùi về nhì trong mùa giải khốc liệt.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Guardiola đã bật khóc khi giải tỏa được áp lực nặng nề sau trận đấu hạ màn. Ông thừa nhận: "Đây là chức vô địch thú vị nhất bởi cách Man City lên ngôi. Chúng tôi tập luyện rất tốt nhưng vẫn cảm thấy rất áp lực. Chúng tôi biết Liverpool sẽ hạ Wolves, còn Aston Villa có nhiều vũ khí".

HLV Pep Guardiola cũng cho rằng Man City vô địch Ngoại hạng Anh bốn trong năm mùa gần nhất là chiến công phi thường. "Chúng tôi là những huyền thoại. Chúng tôi sẽ được nhớ đến trong lịch sử. Các cầu thủ này là những huyền thoại. Mọi người phải thừa nhận điều đó. Họ sẽ sống mãi ở Man City".

"Gundogan là người giỏi nhất trong việc điều phối di chuyển vào không gian trong phần cuối sân. Cậu ấy có những đóng góp rất quan trọng", HLV Pep Guardiola hết lời khen ngợi người hùng của trận đấu.

Trước khi Pep Guardiola xuất hiện, Man City mới chỉ có 4 lần vô địch bóng đá Anh, với 2 trong kỷ nguyên Premier League (từ 1992). Cựu thuyền trưởng Barca và Bayern Munich mang về 4 chiếc cúp khác trong 5 năm trị vì của mình.

Man City trong quá khứ không có bản sắc và luôn bị xem là thế lực yếu. Khi có sự đầu tư từ UAE, họ cũng chỉ gắn với hình ảnh gã nhà giàu mới nổi. Nhưng Guardiola đã thay đổi tất cả. Ông xây dựng một đội bóng có bản sắc riêng, đam mê với lối chơi của mình, luôn duy trì khao khát chiến thắng cùng sự cạnh tranh trong đội hình.

Như vậy, sau hành trình dài, Manchester City cuối cùng cũng đã bảo vệ thành công ngôi vương và tránh cảnh phải trắng tay trong mùa giải này. Đây là chức vô địch Premier League thứ 8 trong lịch sử của Man City, trong đó có đến 4 lần vô địch trong 5 mùa giải gần nhất.