"Chúng tôi đại diện cho khu vực Đông Nam Á và cảm thấy vinh dự vì Đông Nam Á là khu vực có nền bóng đá thấp, nhưng giải này cả chúng tôi và Philipppines đều tham dự. ĐT Việt Nam sẽ đá với Mỹ, một đối thủ lớn, trận đấu chắc chắn sẽ rất khó khăn nên chúng tôi biết phải làm gì. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm, với niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam đến giải đấu với tinh thần giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Do đội có rất nhiều cầu thủ trẻ nên cần học hỏi tất cả các đội tuyển khác", HLV Mai Đức Chung, chia sẻ.

Trước đối thủ là đương kim vô địch World Cup nữ, vị thuyền trưởng thẳng thắn cho rằng:

So sánh với ĐT Mỹ, chúng tôi tất nhiên thua kém nhiều. Tôi nói thật, chúng tôi đến đây không phải đi chơi, đi du lịch, mà đi học hỏi. Đội Mỹ như ngọn núi cao sừng sững chắn đường, nhưng không vì thế mà chúng ta chùn bước. Chúng tôi sẽ có đấu pháp hợp lý, đúng đắn với mục đích hạn chế bàn thua, tránh chấn thương. Nếu ĐT Việt Nam ghi được bàn sẽ tuyệt vời hơn.

Gặp Mỹ tất nhiên rất khó khăn, hai đội chỉ chênh nhau 5-6 bậc đã khó đá chứ nói gì chênh lệch 30 thứ bậc. Nhưng không vì thế mà buông xuôi, sẽ thi đấu bằng những gì chúng tôi có với tinh thần tốt nhất. Tôi tin rằng khán giả xem trực tiếp tại sân và khán giả cả nước sẽ thoả mãn với tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Lúc này chúng tôi cảm thấy thoải mái, không có gì ràng buộc. Được đấu với ĐT Mỹ, ngoài học tập thì còn quen được về mặt tinh thần, không buông xuôi và cũng không phải sợ đối thủ. Trước chúng tôi đã đấu với Đức, Pháp, New Zealand, Tây Ban Nha và qua những trận đó thấy được mạnh, yếu của mình nên sẽ có đấu pháp tốt nhất.

Nếu thắng được ĐT Mỹ thì sẽ quá tuyệt vời rồi, chúng tôi không từ chối cơ hội ấy.