Những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của ông Park Hang Seo trong hành trình bảo vệ danh hiệu Vô địch là thủ môn Phạm Văn Cường, các tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, các tiền đạo Hồ Thanh Minh và Phạm Tuấn Hải. Trong số này, Văn Cường, sinh năm 2000, được triệu tập bổ sung muộn nhất (hôm 20/11). Anh chưa đủ khả năng cạnh tranh với thủ môn Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và Quan Văn Chuẩn. Đây là lần thứ ba Văn Cường bị loại khi HLV Park chốt danh sách, sau vòng loại Asian Cup 2019 và vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tập trung ở Singapore vào tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã có chuyến tập huấn 10 ngày tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Hôm nay (30.11), đội tuyển trở về TP HCM rồi lên đường sang Singapore trong ngày 01/12. Tại AFF Suzuki Cup 2020, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B. Đội đương kim vô địch sẽ lần lượt gặp Lào (6/12), Malaysia (12/12), Indonesia (15/12) và Campuchia (19/12) trong các trận đấu vòng bảng. Ở bảng A có các đội Thái Lan, Myanmar, Philippines, Timor Leste và chủ nhà Singapore. Tại giải năm nay, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, lấy hai đội nhất – nhì mỗi bảng vào bán kết./.