Ở buổi tập này, U23 Việt Nam rèn bài phối hợp nhỏ, kết hợp triển khai tấn công. Nhìn chung không khí của đội khá thoải mái, tự tin hướng về trận đấu U23 Đảo Guam lúc 19h00 ngày 6/9. Dù vậy, vẫn có nhiều lúc HLV Troussier nổi nóng, lớn tiếng với các học trò khi họ xử lý bóng chưa đúng ý ông. HLV Troussier nổi tiếng là người đặt yêu cầu cao với các học trò khi tập luyện cũng như thi đấu.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cho biết: "HLV Troussier chia sẻ rất nhiều với các cầu thủ. Làm việc với ông Troussier đã lâu, nên chúng tôi đã hiểu hết chiến thuật cũng như các yếu tố khác. Còn về tâm lý, chúng tôi cứ thoải mái thi đấu. Những buổi tập qua, HLV Troussier lắp ghép đội hình, rèn chiến thuật di chuyển toàn đội. Về vị trí của tôi ở đội tuyển không khác so với CLB, nên tôi đã quen với cách chơi. HLV Troussier đang tạo áp lực cho U.23 Việt Nam, muốn chúng tôi tập trung nhiều hơn cho các trận đấu tới."

Tham dự cuộc đua ở vòng loại giải Vô địch U23 châu Á 2024 có tổng cộng 43 đội, được chia thành 11 bảng (10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn một lượt tại một địa điểm tập trung, chọn ra 11 đội đứng nhất tại mỗi bảng và 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất trong các bảng cùng chủ nhà Qatar dự VCK diễn ra từ ngày 15/4 đến 3/5/2024.

Kết quả của giải đấu này cũng được tính cho vòng loại Olympic Paris 2024, cụ thể: 3 đội dẫn đầu tại VCK U23 châu Á 2024 nghiễm nhiên có suất tham dự Olympic, đội thua ở trận tranh hạng 3 sẽ đá Play-off với một đội khác tại châu Phi để tranh tấm vé cuối cùng.

Theo kểt quả bốc thăm, thầy trò HLV Troussier nằm ở bảng C cùng U23 Guam, U23 Singapore và U23 Yemen, đây được đánh giá là bảng đấu nhẹ nhàng với tuyển U23 Việt Nam.

Thái Sơn chia sẻ thêm: "Đó là áp lực, cũng là động lực để chúng tôi cố gắng từng trận để hướng tới trận đấu cuối cùng.U.23 Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu gặp U.23 Đảo Guam. Chúng tôi rất háo hức hướng đến cuộc so tài này. Ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ các đối thủ cùng bảng, chỉ chờ ra sân thi đấu. U.23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, không làm phụ lòng người hâm mộ."