Với tâm thế đội bóng cửa trên, Cộng hòa Séc không ngần ngại chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ngay giây thứ 53, Hồ Văn Ý phải cứu thua liên tiếp 2 hai lần từ những cú sút của đối thủ. Những phút tiếp theo, đội bóng đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Fifa tiếp tục ép sân, liên tiếp tùng ra các pha dứt điểm.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng có vài cơ hội rõ rệt từ những pha phản công nhanh. Cơ hội đáng chú ý của ĐT futsal Việt Nam đến ở phút thứ 10 của trận đấu khi Châu Đoàn Phát bình tĩnh xử lý loại bỏ hậu vệ đối phương nhưng cú sút lại không đưa bóng đi trúng đích. Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi nhiều. Cộng hòa Séc vẫn liên tục uy hiếp bằng những cú sút xa, trong khi đội tuyển Việt Nam duy trì sự tập trung và chắc chắn trước khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 35, khi Châu Đoàn Phát ghi bàn mở tỷ số bằng một cú sút xa. Thủ môn CH Séc đổ người chạm được vào bóng, nhưng không thể ngăn cản bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Nhưng niềm vui của đội bóng áo đỏ chỉ kéo dài được ít giây trước khi Resetar xé lưới Văn Ý sau đường chuyền hỏng của Đức Hòa. Trong những phút cuối trận, CH Séc chơi power-play, dùng cả 5 cầu thủ để tấn công. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam phòng ngự xuất sắc và giữ tỷ số 1-1 đến hết trận.

Với trận hòa này, ĐT Việt Nam giành quyền vào vòng 1/8 World Cup futsal 2021 nhờ 1 trong 4 suất dành cho đội thứ 3 hay nhất vòng bảng.

Đài TNVN và các nhà tài trợ HD Bank, City Land quyết định thưởng đội tuyển Futsal quốc gia Việt Nam 200 triệu đồng vì đã thi đấu xuất sắc, giành quyền lọt vào vòng loại trực tiếp FIFA World Cup Futsal 2021.