Kình ngư Nguyễn Hữu Việt sinh năm 1987 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh được mệnh danh là "hoàng tử ếch" của bơi Việt Nam. Anh trở thành kình ngư đầu tiên giúp bơi Việt Nam giành tấm HCV tại đấu trường SEA Games 2005, sau suốt 44 năm. Hữu Việt mang về cho Thể thao Việt Nam 3 HCV tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm 2005, 2007, 2009 ở nội dung 100m ếch. Anh giải nghệ cuối năm 2014, sau khi tranh tài tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc.

Hữu Việt được xem là tượng đài tiên phong trước khi bơi lội Việt Nam có thêm nhiều cái tên xuất sắc như Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước. Năm 2005 anh được bầu chọn là vận động viên tiêu biểu số 1 của thể thao Việt Nam. Sau khi giải nghệ, Hữu Việt về làm công tác huấn luyện bơi lội cho ngành thể thao Hải Phòng - quê hương anh.

Bà Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng cho biết, Hữu Việt đột ngột qua đời sáng nay (25/3). Đây là nỗi mất mát quá lớn với gia đình và ngành thể thao Hải Phòng.

Theo thông tin từ người thân Hữu Việt có bệnh nền hen suyễn và mất thời gian dài chữa trị. Trước khi đột ngột qua đời, anh vẫn khỏe mạnh, đi làm việc bình thường. Tối 24/3, Hữu Việt còn lên Hà Nội cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội Oman trên sân Mỹ Đình. Sự ra đi của kình ngư số 1 Việt Nam là nỗi mất mát quá lớn với gia đình, giới thể thao Việt Nam.