Mở màn cho ngày thi đấu cuối cùng của giải đoạn 1 là trận chung kết đơn nữ giữa hạt giống số 1 Naba Nishan (Maldives) và hạt giống số 3 Annaya Norbet (Sri Lanka). Với phong độ thuyết phục xuyên suốt từ đầu giải, tay vợt của Maldives đã không quá khó khăn để có được chiến thắng 6-0, 6-1 trước Annaya Norbet để giành chức vô địch nội dung đơn nữ giai đoạn 1.

Nối tiếp ngay sau đó là trận chung kết đơn nam giữa hạt giống số 1 Lê Tiến Anh và Vũ Tuấn Phong. Mặc dù rất nỗ lực nhưng tay vợt sinh năm 2012 đã gặp phải một chấn thương đáng tiếc khiến tay vợt của đoàn Hà Nội không thể tiếp tục thi đấu sau khi để thua 0-6 trong set 1 và 1-3 trong set đấu thứ 2. May mắn cho đội tuyển Việt Nam là Vũ Tuấn Phong không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng và dự kiến vẫn có thể thi đấu tiếp ở giai đoạn 2 của Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF Châu Á.

Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF Châu Á thi đấu 4 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 08 – 12/01/2024, giai đoạn 2 của giải đấu diễn ra từ ngày 13 – 18/01/2024. Hai quốc gia đạt thành tích tốt nhất của khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á ở giải đấu sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U14 Giải Quần vợt Phát triển quốc tế tại Ấn Độ từ ngày 08 – 17/04.