Phong trào thi đấu đối kháng đã phát triển từ sự quan tâm của những người yêu thích golf, mang lại những trải nghiệm thú vị, cảm nhận được sự cạnh tranh tuyệt đối giữa các golfer cho người xem. Thi đấu đối kháng trở thành một phần không thể thiếu của golf Việt, qua các giải đấu như Giải Vô địch các CLB Hà Nội Mở rộng, Giải Vô địch các CLB 12 con Giáp, Giải Vô địch các CLB Dòng họ hay Giải Vô địch các CLB cựu sinh viên Đại học…

Giải Vô địch Đối kháng các CLB - Cup WGHN 2023 là sự kiện do Công ty cổ phần dịch vụ đặt sân golf Việt Nam (wBooking) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hội golf Hải Phòng và nhà tài trợ chính là Công ty Cổ phần công nghệ mạng lưới tính điểm chấp golf quốc tế WGHN. Giải đấu diễn ra trong hai ngày 24-25/11 tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng. Giải đấu sẽ có sự góp mặt của 16 CLB, chia vào 3 bảng, dựa trên điểm handicap. Ông Nguyễn Hoàng Minh - Giám đốc giải đấu cho biết "chúng tôi đã quyết định sẽ chỉ có 3 bảng đấu A – B – C với handicap cao nhất 11.0, đồng nghĩa với việc chất lượng giải đấu sẽ tăng lên và đó cũng là một trong những mục đích mà BTC đưa ra cho giải đấu này…".

Thay vì tính tổng điểm của các cặp đấu để tìm ra CLB chiến thắng, tại giải WGHN Club MatchPlay Series 2023, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức Four-Balls loại trực tiếp. BTC tiến hành bốc thăm số thứ tự cho các CLB để ghép cặp, thi đấu từ vòng 16 đội loại trực tiếp để tiến dần vào Chung kết. Mỗi bảng đấu sẽ tính kết quả riêng và đội vô địch mỗi bảng sẽ nhận giải thưởng trị giá 40 triệu đồng. Các thành viên ĐTQG và dự tuyển quốc gia không tham dự giải.

Ông Nguyễn Hoàng Minh giải thích, "đây là một trong những giải đấu để chúng ta phát triển phong trào với người chơi nghiệp dư. Với các thành viên ở trong ĐTQG đều là những VĐV ở đẳng cấp cao, họ cần những sân chơi tốt hơn. Rõ ràng ở những giải đấu vừa qua chúng ta thấy khi có sự góp mặt của các VĐV ĐTQG, thì các trận đấu cũng diễn ra khá chênh lệch bởi vì trình độ các cháu hơn hẳn. Vì thế chúng tôi muốn tạo ra một giải đấu công bằng hơn cho các golfer nghiệp dư…".