Sau hai năm trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia - CJ 2022 trở lại vào tháng 7 này. Giải đấu năm nay tiếp tục có sự đồng hành của nhà tài trợ tập đoàn CJ - đơn vị có hơn 10 năm gắn bó với đội tuyển Taekwondo nữ Việt Nam nói riêng và Taekwondo Việt Nam nói chung. Những VĐV đạt thành tích tốt sẽ được gọi vào tuyển trẻ quốc gia, dự giải trẻ thế giới tại Bulgaria và giải trẻ châu Á tại TP.HCM.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn taekwondo Việt Nam – ông Vũ Xuân Thành cho biết “cơ hội thi đấu của VĐV trẻ trong một năm không nhiều và Liên đoàn taekwondo Việt Nam cùng Tổng cục TDTT tạo điều kiện tối đa để các VĐV trong cả nước góp mặt tranh tài. Phong trào taekwondo trong học đường đang được mở rộng tại nhiều địa phương, chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ có các em có tố chất được phát hiện qua giải đấu năm nay”.

Diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) trong các ngày từ 7/7 - 14/7, giải đấu năm nay có sự tham dự của hơn 1.000 HLV, VĐV thuộc 45 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia – CJ 2022 có sự đổi mới, khi các nội dung thi đấu sẽ mở rộng phạm vi ở 3 lứa tuổi, bao gồm từ 12-14, từ 15-17 và từ 18-20. Trong đó, các lứa tuổi 15-17 và 18-20 sẽ sử dụng giáp điện tử. Các VĐV thi đấu để tranh chấp tổng cộng 41 bộ huy chương.

Trong số các VĐV tham dự giải có sự góp mặt của 3 thành viên đội tuyển quốc gia, Phạm Ngọc Châm, Trần Nguyễn Ánh Ngân và Hoàng Thanh Long. Cả 3 VĐV đều đã giành huy chương SEA Games và thi đấu tốt ở một số giải châu lục. Trong đó, Ngọc Châm giành HCB hạng cân 57 kg đối kháng nữ tại SEA Games 31, còn Ánh Ngân vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á 2022 hồi tháng 6 vừa qua.

Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Taekwondo Việt Nam với tập đoàn CJ được ký kết từ năm 2017 đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Trong đó có việc giúp đội tuyển Việt Nam giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020, giành HCV châu Á và gần nhất là giành vị trí nhất toàn đoàn tại SEA Games 31 với 9 HCV…/.