Vòng 33 La Liga chứng kiến những kết quả trái ngược của nhóm dẫn đầu. Trong khi đội đầu bảng Atletico Madrid bại trận, Real Madrid bị cầm hòa thì hai đội xếp thứ 3 và 4 là Barca và Sevilla đều giành trọn vẹn 3 điểm. Kết quả đó khiến cục diện cuộc đua trong top 4 diễn ra vô cùng gay cấn, khi đội đầu bảng Atletico Madrid chỉ có nhiều hơn đội đứng thứ tư Sevilla đúng 3 điểm.

Ngôi đầu của Atletico đang mong manh hơn bao giờ hết sau thất bại 1-2 trên sân San Mames của Athletic Bilbao. Họ chỉ còn hơn hai ông lớn Real Madrid và Barcelona có 2 điểm, trong khi giải đấu vẫn còn tới 5 vòng đấu nữa. Thậm chí nguy cơ mất ngôi đầu là hiển hiện bởi Barcelona đang đá ít hơn 1 trận. Tuy vậy HLV Simeone vẫn tỏ ra không mấy lo lắng: "Tôi không lo lắng, cuộc đua vô địch La Liga luôn mở, đầy khó khăn và lâu nay thường kéo dài đến những vòng cuối mới phân định mọi thứ. Trước đây, cuộc đua thường chỉ có 2 đội, như lần chúng tôi vô địch năm 2014 hoặc ở mùa 2017. Nhưng lần này sự cạnh tranh nhiều hơn. Điều tôi lo nhất chỉ là Atletico Madrid hiện gặp vấn đề về phong độ không ổn định. Tôi sẽ phải tìm ra cách để các cầu thủ sớm tìm lại mình và trở lại cuộc đua. Tôi biết con đường đó, và không sợ hãi bất cứ điều gì hết."

Đội bóng của HLV Ronald Koeman hiện đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng. Họ kém Atletico về điểm số, kém Real Madrid về đối đầu, nhưng chính họ lại đang là đội có cơ hội chiếm ngôi đầu cao nhất. Bởi Barcelona đang đá ít hơn 2 đội phía trên một trận.

Khi Barcelona gục ngã 1-2 ở trận cầu kinh điển, các nhà chuyên môn nhận định họ đã ném đi cơ hội của mình. Real Madrid không chỉ vượt lên về điểm số, mà còn trội hơn về đối đầu - chỉ số rất quan trọng khi xếp hạng ở La Liga. Nhưng thực tế là thua một trận chiến không đồng nghĩa với sẽ thua cả cuộc chiến. Khi Barcelona không đá Liga để thi đấu chung kết Cúp Nhà vua (họ đè bẹp Bilbao 4-0) thì Real Madrid ném đi 2 điểm do bị cầm hòa 0-0 trên sân Getafe. Cũng với tỷ số ấy, họ bất lực trước đội khách Real Betis, trong khi Barcelona toàn thắng cả hai vòng đấu hậu Kinh điển. HLV Zidane lý giải, đội bóng của ông đang tập trung tối đa cho cuộc đối đầu với Chelsea tại bán kết UEFA Champions League và đây là lý do khiến Real không giữ được phong độ ổn định tại giải quốc nội. "Mục tiêu của Real Madrid lúc này cần tập trung vào trận bán kết lượt đi Champions League gặp Chelsea. Đây là trận đấu lớn nhất mùa giải của chúng tôi, và cũng hứa hẹn nhiều khó khăn, vì thế mọi tâm trí đang dồn vào đây. Ở La Liga, cơ hội vẫn còn với nhiều trận phía trước, chúng tôi vẫn chiến đấu và sẽ chiến đấu đến trận cuối cùng. Theo tôi, sau trận hòa Real Betis, thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với Real Madrid."

Không chỉ Real Madrid mất điểm đáng tiếc. Đội đầu bảng Atletico cũng lỡ cơ hội gia tăng cách biệt khi hòa 1, thua 2 ở 5 vòng đấu gần nhất. Cục diện này giúp Barcelona từ chỗ bị Atletico Madrid bỏ rất xa trên bảng xếp hạng, nay rút ngắn cách biệt chỉ còn thua 2 điểm (71 so với 73). Nhưng đội bóng xứ Catalan còn 1 trận đấu bù trong tay (gặp Granada lúc 0 giờ rạng sáng 30/4), nếu thắng thì chính thức soán luôn ngôi đầu của Atletico. Những đóng góp của siêu sao Messi (ghi 18 bàn, và có 8 pha kiến tạo thành bàn) cùng tiền đạo Griezmann cũng ghi bàn đều đặn (8 bàn), trong đó có 2 bàn then chốt ở trận thắng Villarreal 2-1 mới đây, giúp Barcelona thực hiện cú lội ngược dòng được xem là kinh điển và lịch sử nhất giải La Liga. Tiền đạo Messi của đội bóng xứ Catalunya chia sẻ: "Ở mùa giải năm nay, chúng tôi đã có một nửa đầu không mấy dễ dàng, chúng tôi đã đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, rất tốt, chúng tôi đang trong cuộc đua vô địch. Thật không may khi chúng tôi đã không thể giành kết quả tốt ở trận El Clasico mới đây. Nhưng chúng tôi vẫn nắm trong tay quyền tự quyết."

Đúng là về lý thuyết, Barcelona đang là đội chiếm lợi thế nhất. Nhưng nếu họ để mất điểm trước Granada thì lại là chuyện khác. Trong khi cuộc đua giành vé dự Champions League đã ngã ngũ khi bộ tứ Atletico, Real Madrid, Barcelona, Sevilla tách tốp rất nhanh, thì khoảng cách cực sít sao giữa họ khiến cho cuộc đua tranh danh hiệu trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Và khi đó, chỉ một cú bước hụt là phải trả một cái giá rất đắt. Vòng đấu thứ 35 sẽ là một vòng đấu rất đặc biệt của cuộc đua vô địch bởi những cuộc đối đầu rất đáng được chờ đợi. Barcelona sẽ tiếp Atletico Madrid trong ngày Luis Suarez trở về Camp Nou. Và Real Madrid sẽ phải đụng độ Sevilla, đội bóng hiện chỉ kém họ vỏn vẹn 1 điểm và là một hiện tượng ở mùa giải này. Đây rất có thể sẽ là những trận đấu có tính chất quyết định đến chức vô địch vào cuối mùa.

Barcelona đang có những cơ hội cho riêng mình. Atletico đối mặt với những áp lực, Real Madrid sẽ phần nào bị phân tâm bởi Champions League (gặp Chelsea ở bán kết), trong khi đó Sevilla vẫn tràn đầy hi vọng. Họ đang bất lợi về điểm số, nhưng phong độ lại đang ấn tượng nhất khi đạt thành tích gần như tuyệt đối ở 8 vòng gần nhất (7 thắng, 1 hòa). Rõ ràng cuộc đua vô địch La Liga mùa này sẽ khốc liệt và đầy bất ngờ.