Hiện Leicester được 35 điểm và đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng còn Chelsea có 29 điểm, đứng thứ 7. Nếu đánh bại Chelsea ở trận đấu này, Leicester sẽ chiếm ngôi đầu của Manchester United. Còn nếu thắng Leicester, Chelsea sẽ có cơ hội vươn dần lên top 4. Chỉ cần nhìn vào yếu tố này thôi là đủ biết, động lực của các cầu thủ Leicester chắc chắn là cao hơn so với Chelsea.

Phong độ của cả hai đội kể từ đầu giải là không ổn định. Leicester đã đá 18 trận, thắng 11, hòa 2, thua 5. Còn Chelsea thắng 8, hòa 5, thua 5. Về chỉ số phụ, hai đội cùng ghi 33 bàn và để thủng lưới 21 lần.

Xét về thành tích đối đầu với nhóm 6 đội bóng lớn của nước Anh gồm: Chelsea, Man City, Man United, Liverpool, Arsenal và Tottenham thì Leicester đang đạt phong độ tốt hơn. Họ từng vùi dập Man City 5-2 dù phải chơi ở sân Etihad (vòng 3), thắng Arsenal 1-0 ngay tại Emirates (vòng 6), hạ Tottenham 2-0 trên sân khách (vòng 14) và mới nhất cầm hòa đội bóng đang dẫn đầu bảng MU 2-2 (vòng 15). Trong khi thành tích của Chelsea khi đối đầu với nhóm Big Six là không tốt. Họ thua Liverpool 0-2 (vòng 2), hòa Manchester United và Tottenham cùng tỷ số 0-0 ở các vòng 6 và 10, thua Arsenal 0-1 (vòng 15), thất bại 1-3 trước Manchester City (vòng 17).

Về lịch sử đối đầu, trong 17 lần gần nhất đôi bên đụng nhau, Chelsea thắng 10, thua 2 và hòa 5. Như vậy, về mặt đẳng cấp, Chelsea rõ ràng là vượt trội so với Leicester nhưng về mặt phong độ thì ở thời điểm hiện tại, Leicester lại đang nhỉnh hơn Chelsea. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội lúc rạng sáng mai hứa hẹn sẽ rất thú vị. HLV Brendan Rodgers bên phía Leicester cho biết: “Toàn đội gần như là ổn. Tôi rất hài lòng với những gì chúng tôi đã làm được trong thời gian qua. Các cầu thủ đã xuất sắc cho đến thời điểm này. Chúng tôi cần duy trì được khát khao để có thể tiếp tục đứng trong top đầu. Chúng tôi sẽ đối đầu với một đội bóng cực mạnh nhưng các cầu thủ sẽ chiến đấu và đó là yêu cầu đối với chúng tôi.

Còn HLV Frank Lampard của Chelsea đánh giá cao đối thủ: “Họ là một tập thể rất tốt, những cá nhân rất tốt và Brendan Rodgers là một huấn luyện viên thật sự giỏi. Tôi biết, họ đang đua tới chức vô địch. Chúng tôi không có được vị trí tốt như họ ở thời điểm hiện tại nhưng nếu giành một số chiến thắng, chúng tôi cũng có thể trở lại cuộc đua. Chúng tôi muốn có được kết quả tốt trước Leicester".

Còn trong trận đấu thuộc vòng 19 kết thúc rạng sáng nay (19/1), Arsenal thắng đậm Newcastle United 3-0. Trong đó, Aubameyang lập cú đúp, xen giữa là pha lập công của Bukayo Saka. Đây là trận bất bại thứ 5 liên tiếp của các pháo thủ. Trước đó, họ thắng Chelsea 3-1 (vòng 15), Brighton 1-0 (vòng 16), West Brom 4-0 (vòng 17) và hòa Crystal Palace 0-0 (vòng 18). Hiện Arsenal được 27 điểm, đứng thứ 10.