VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu.
Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam.
Vì vậy, VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Trước đó, FIVB tuyên bố án phạt nghiêm khắc dành cho tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải thế giới diễn ra ở Indonesia. Vì đưa một vận động viên không đủ điều kiện vào sân, Việt Nam bị xử thua bốn trận đấu: những kết quả thắng trước Indonesia, Serbia và Canada, cùng trận thua trước Argentina, đều được chuyển thành thua với tỉ số 0–3.
Chỉ duy nhất trận thắng Puerto Rico 3–1 được giữ nguyên, bởi tuyển không sử dụng vận động viên vi phạm trong trận này. Điều đó khiến đội rơi thẳng từ vị trí nhì bảng A xuống cuối bảng, không còn cửa vào vòng 1/8 tranh vé gặp Thổ Nhĩ Kỳ, mà bị đẩy vào vòng phân hạng cùng Ai Cập để tranh vị trí 17–24.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ U21 thế giới, giải đấu năm nay có sự mở rộng với 24 đội tham dự, chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Việc bị xử thua và tụt hạng là cú sốc lớn với bóng chuyền Việt Nam, đồng thời là bài học sâu sắc về việc tuân thủ quy định quốc tế trong các giải đấu lớn./.