Có mặt tại Việt Nam từ hàng chục năm nay, nhưng do những yếu tố đặc thù mà hiện tại Kendo vẫn được coi là một môn thể thao khá mới mẻ. Đầu năm nay, Liên đoàn Kendo Việt Nam mới được thành lập, giúp kendo Việt Nam có đủ tư cách pháp nhân đại diện tham dự Liên đoàn Kendo thế giới, cũng như tham gia thi đấu ở sự kiện quan trọng nhất của môn thể thao này.
Từ năm 2007, các VĐV Việt Nam đã bắt đầu tham dự các giải quốc tế, giành nhiều thành tích như tại 8th Asean Kendo Tournament (Thái Lan), 10th Hong Kong Asian Open Kendo Championship và 9th Asean Kendo Tournament tại Singapore (2010), 10th Asean Kendo Tournament tại Malaysia (2013), 11th Asean Kendo Tournament Thái Lan (2016), Nanning International Kendo Open Competition hay 12th Asean Kendo Tournament tại Indonesia (2019). Những thành quả đạt được đã góp phần tích cực đưa hình ảnh và tên tuổi của Vietnam Kendo đến với bạn bè quốc tế.

Từng 2 lần liên tiếp vô địch nội dung đồng đội nam tại giải đấu Đông Nam Á, nhằm chuẩn bị cho sự kiện sẽ diễn ra tại Singapore tháng 9 tới, Liên đoàn Kendo Việt Nam vừa tổ chức cuộc tuyển chọn VĐV cho đội tuyển Kendo quốc gia. Trong đó, cuộc tuyển chọn VĐV phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) được tổ chức ngày 11.05 tại TP.HCM và những VĐV phía Bắc tham dự cuộc tuyển chọn tại Hà Nội sau đó 1 tuần.
Từ gần 100 VĐV tham dự, Liên đoàn Kendo Việt Nam đã lựa chọn ra hơn 30 VĐV nam – nữ vào danh sách dự tuyển. Đây là những VĐV xuất sắc nhất, tiếp tục luyện tập dưới sự hướng dẫn của các HLV người Nhật Bản và Hàn Quốc, trước khi danh sách cuối cùng được chốt vào tháng 6 tới. Các tuyển thủ tập luyện tập trung tối thiểu 2 buổi/tuần với BHL đội tuyển quốc gia bên cạnh những buổi tập riêng tại CLB. Top 4 VĐV xuất sắc nhất nam – nữ của hai đợt tuyển chọn sẽ chắc suất tham dự ĐTQG ở giải đấu Đông Nam Á trong khi những vị trí còn lại ở cả nội dung cá nhân và đồng đội được quyết định bởi Ban huấn luyện sau đợt tập luyện tới.

Là môn thể thao xã hội hóa, các tuyển thủ kendo cũng không phải là VĐV chuyên nghiệp nên đều có sự cam kết về thời gian tập luyện để đảm bảo chất lượng chuyên môn tham dự giải quốc tế. Tuy nhiên, tham dự giải đầu tiên với tư cách ĐTQG sau khi Liên đoàn Kendo Việt Nam được thành lập nên mục tiêu đặt ra là không đơn giản. Theo ông Nguyễn Xuân Vĩnh – Tổng thư ký Liên đoàn, tuyển Kendo Việt Nam sẽ phấn đấu bảo vệ ngôi vô địch đồng đội nam còn với đồng đội nữ là phấn đấu vào tới trận chung kết.
Cùng với đó, Liên đoàn Kendo Việt Nam cũng đang gấp rút chuẩn bị tổ chức giải Vô địch quốc gia, được tổ chức tại phía Bắc vào khoảng tháng 11-12 năm nay với sự dự tranh của hàng trăm VĐV trên cả nước. Để đảm bảo yếu tố chuyên môn, Liên đoàn dự kiến mời khoảng 20 trọng tài quốc tế, đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc (những quốc gia phát triển mạnh nhất môn thể thao này) tham gia điều hành giải đấu. Đây là lần thứ ba, giải Kendo toàn quốc được tổ chức, sau hai lần vào các năm 2015 và 2017.

Kendo là 1 môn thể thao phát triển từ môn kiếm thuật cổ truyền Nhật Bản Kenjutsu vào khoảng thế kỷ 19 với mục đích tập luyện các chiến binh. Năm 1952, Liên đoàn Kendo Nhật Bản được thành lập. Đến năm 1970, Liên đoàn Kendo thế giới đã ra đời với 17 quốc gia thành viên ban đầu. Đến tháng 04/2023 số thành viên đã lên tới 62 quốc gia trải khắp các châu lục. Hiện nay, số lượng người tập Kendo trên toàn thế giới khoảng 8 triệu người, với hệ thống giải thi đấu trải rộng từ khu vực, châu lục và thế giới.
Kendo du nhập vào Việt Nam trước năm 1975 nhưng phong trào chỉ thực sự phát triển trong những năm đầu thế kỷ 21, với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng. Năm 2007 là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên kendo Việt Nam tham dự một giải đấu quốc tế - giải vô địch kendo Đông Nam Á lần thứ 8 tổ chức tại Thái Lan, giành được 1 HCB cá nhân và 1 số giải tinh thần.

Để hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển Kendo tại Việt Nam, Liên đoàn Kendo thế giới (FIK) tổ chức hai kỳ thi đẳng cấp chứng chỉ quốc tế tổ chức tháng 3/2017 tại Hà Nội và tháng 3/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua hai đợt thi gần 200 thành viên trên cả nước đạt chứng ký các cấp từ 1 đến 3 Dan. Trong những năm vừa quan, đã có nhiều chương trình huấn luyện chất lượng đã được tổ chức dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các HLV Nhật Bản, Hàn Quốc.