Hiện Liverpool đã bị đội đầu bảng Manchester United bỏ xa tới 6 điểm. Chỉ có giành chiến thắng trước Burnley mới giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp tiếp tục cuộc đua tới ngôi vô địch. Thành tích của Lữ đoàn đỏ thời gian gần đây là không được tốt. Đã 4 trận liên tiếp, đội chủ sân Anfield không biết đến chiến thắng. Họ hòa West Brom 1-1 ở vòng 15, hòa Newcastle United 0-0 (vòng 16), thua Southampton 0-1 (vòng 17) và hòa Manchester United 0-0 (vòng 19). Chuỗi thành tích nghèo nàn này một phần cũng là do Liverpool mất các trung vệ trụ cột do chấn thương như Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip và bộ ba trên hàng công Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane đều không đạt được phong độ tốt.

Tuy nhiên, đối thủ của Liverpool ở vòng này là Burnley cũng có thành tích khá tệ. Đội bóng của HLV Sean Dyche đá 17 trận thì thua tới 9. Trong khi Liverpool đang là đội ghi nhiều bàn nhất giải thì Burnley lại là một trong những đội để thủng lưới nhiều nhất.

Anfield được xem như thánh địa bất khả xâm phạm của Liverpool. Bốn năm qua, họ không thua tại sân đấu này trong khuôn khổ Premier League và thắng 25/27 trận kể từ đầu mùa giải trước. Hi vọng để Burnley làm nên bất ngờ là không cao bởi họ chưa từng thắng trên sân của Liverpool tại Premier League kể từ tháng 9 năm 1974. Việc gặp Burnley ở thời điểm này là dịp không thể tốt hơn để Liverpool tìm lại chiến thắng. Nếu không, đội đương kim vô địch sẽ đứng trước nguy cơ bị bỏ lại phía sau, bởi khoảng cách giữa họ với 3 đội đang bám đuổi gồm Tottenham, Everton, West Ham lúc này chỉ là 1 đến 2 điểm.

HLV Jurgen Klopp cho rằng: “Ben Mee là cầu thủ rất quan trọng với Burnley. Họ không chỉ có Ben Mee mà còn có Tarkowski. Những cầu thủ này chơi rất chắc chắn. Tôi tôn trong đội bóng của HLV Sean Dyche. Họ chơi rất nhiệt huyết. Chúng tôi sắp đối mặt với họ. Chúng tôi cần thể hiện làm sao cho thật tốt. Liverpool đã không thắng 4 trận rồi và bây giờ có một cơ hội khác để thay đổi điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng”.

Còn HLV Sean Dyche nhìn nhận: “Ở sân chơi Premier League thì thật khó để giữ sạch lưới cũng như ghi bàn. Tôi chưa bao giờ đặt yêu cầu quá mức với các cầu thủ của chúng tôi. Tôi không muốn gây sức ép với họ. Tôi chỉ muốn các cầu thủ tập trung thi đấu cho thật tốt. Dù có giành được kết quả tốt hay tệ ở trận đấu tới với đội bóng hàng đầu như Liverpool thì chúng tôi vẫn sẽ cố gắng thể hiện thật tốt”.

Trong hai trận đấu kết thúc rạng sáng nay (21/1), cả hai đội bóng thành Manchester đều giành chiến thắng. Manchester United nhọc nhằn vượt qua Fulham ở trận đấu bù của vòng 18. Còn Manchester City thắng cách biệt Aston Villa 2-0 trong trận đấu bù của vòng 1. Hiện Man đỏ được 40 điểm còn Man xanh có 38 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng.