Arsenal và Liverpool dành cho nhau sự tôn trọng và triển khai lối chơi chặt chẽ khiến hiệp 1 trận đấu này khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Khác biệt được tạo nên ở phút 54 khi Thiago Alcantara thực hiện đường chọc khe cho Diogo Jota thoát xuống tung cú sút đưa bóng đi vào góc gần, hạ thủ môn Aaron Ramsdale, mở tỷ số cho Liverpool.

Sau đó, HLV Jurgen Klopp thực hiện hai sự thay đổi người khi cho Mohamed Salah vào sân thay Luis Diaz và Roberto Firmino thế chỗ cho Diogo Jota. Sự thay đổi người của chiến lược gia người Đức nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 62, Andrew Robertson kiến tạo để Firmino dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Hiện Liverpool được 69 điểm sau 29 trận và chỉ còn kém đội đầu bảng Man City đúng 1 điểm, trong khi giải đấu còn 9 vòng nữa mới khép lại.

Ở trận đấu còn lại, Tottenham cũng đánh bại Brighton 2-0 nhờ các pha lập công của Cristian Romero và Harry Kane.

Hiện Tottenham được 48 điểm, xếp thứ 7 và còn kém vị trí thứ 4 của Arsenal 3 điểm nhưng Tottenham đã đá 28 trận so với Arsenal thi đấu ít hơn 1 trận.