V.League mùa giải trước từng chứng kiến trận thua “đáng quên” của đội chủ sân Thiên Trường khi tiếp đón CLB Công an Hà Nội, kéo theo đó sự việc Hội CĐV bóng đá Nam Định giải thể với lời tuyên bố “không còn niềm tin”. Nhưng, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vừa có màn trình diễn đầy kiên cường khi đón tiếp chính đội bóng đương kim vô địch ở vòng 5 mùa giải này. Trên khán đài, bầu không khí cuồng nhiệt cũng đã được tái hiện bởi một tập thể CĐV cuồng nhiệt đang cùng nhau gây dựng “phiên bản mới”, đồng lòng và đoàn kết.

“Tâm huyết đầu tiên là ổn định đội ngũ những người đam mê với trái bóng, xây dựng CĐV Nam Định, xây dựng đội kèn âm vang Thiên Trường, động viên thêm tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ Nam Định. Tôi rất mong muốn là Thiên Trường, 4 khu vực khán đài rộng mở chào đón tất cả các CĐV, người hâm mộ hãy đến sân. Hy vọng rằng năm nay Nam Định giành một chức vô địch, để kỳ niệm 40 năm Nam Định mới vô địch trở lại” - đó là chia sẻ của anh Bùi Văn Lai, một CĐV nổi tiếng cuồng nhiệt và cũng là đầu tàu đứng ra gây dựng Nhóm CĐV bóng đá Nam Định.

Kỳ tích sau gần 4 chục năm mà anh Bùi Văn Lai nhắc đến, cũng là mong mỏi hoàn toàn có cơ sở. Ngược dòng lịch sử, sau chức vô địch giải bóng đá A1 vào năm 1985 với thế hệ cầu thủ Nguyễn Văn Dũng, Đặng Gia Mẫn..., bóng đá Nam Định trải qua rất nhiều năm trầm lắng cùng thân phận “đội bóng nhà nghèo”, trước khi bất ngờ đổi đời trong hai năm gần đây cùng nhà tài trợ mới. Từ những ngoại binh đắt giá như Rafaelson, Hendrio…, cho đến các nội binh hàng đầu như Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Văn Toàn, đã cho thấy sức mạnh tài chính đáng nể của đội bóng này. Quan trọng hơn, sự đầu tư đó mang lại hiệu quả rõ rệt. Sau 5 vòng đấu, Thép Xanh Nam Định có hàng công mạnh nhất với 13 bàn thắng, trong số này Rafaelson tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 7 pha lập công. Hàng công mạnh nên dù để thủng lưới tới 8 bàn, đội bóng này vẫn đang giữ vị trí số một.

Thép Xanh Nam Định đang là đội bóng gây ấn tượng nhất ở V.League mùa này. Sau 5 vòng đấu, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đang bất bại cùng 4 trận thắng và 1 trận hòa. “Phải nói rằng Thép Xanh Nam Định ở mùa giải năm ngoái cũng đã có cầu thủ chất lượng rồi, năm nay có thêm Rafaelson, Văn Toàn về, thì Hendrio có những vệ tinh bên cạnh để chia sẻ. Tôi đánh giá Thép Xanh Nam Định họ đang rất là tròn trịa, họ lấy công làm thủ và chơi rất thực dụng, rất hiệu quả” - HLV Phạm Minh Đức phân tích.

Với 13 điểm, đội chủ sân Thiên Trường nhiều hơn đội nhì bảng Đông Á Thanh Hoá 2 điểm, đồng thời tạo ra các biệt từ 5 đến 7 điểm so với các ứng viên vô địch như Công An Hà Nội, Thể Công Viettel, hay Hà Nội FC. “Thời điểm này tôi thực sự thích lối chơi của Nam Định, lối chơi kiểm soát bóng rõ ràng, lối chơi tấn công mạch lạc, phối hợp ăn ý. Xem họ thì cảm thấy cả chất nghệ thuật nữa, có bộ đôi cầu thủ Brasil ăn ý và cùng với đó là sự cân bằng đội hình” - cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam cho biết.

“Đường dài mới biết ngựa hay”, việc có duy trì được sự ổn định cả về lối chơi cũng như phong độ hay không sẽ phụ thuộc vào nội lực và sức bền của đội bóng thành Nam. Nhưng chắc chắn rằng khán giả nào cũng yêu thích bóng đá tấn công, thậm chí Thép Xanh Nam Định còn mạnh dạn theo đuổi triết lý “lấy công bù thủ”.

“Thực tế thì chúng tôi trận nào cũng thủng lưới. Đây là cách mà từ đầu chúng tôi xác định xây dựng cách chơi tấn công, pressing cao, do vậy khi dâng cao thì chắc chắn là phía sau sẽ hở và có nhiều khoảng trống cho đối phương phản công. Tôi cũng chấp nhận sự mạo hiểm và rõ ràng là chúng tôi cũng đã ghi nhiều bàn thắng. Tôi đang xây dựng cách chơi tấn công và lấy công bù thủ. Để mà giữ được vị trí đầu bảng liên tục, tất nhiên áp lực ngày càng lớn, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận, quyết tâm từng trận để duy trì mạch như vậy” - HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ.

Sau 4 chiến thắng tưng bừng trước các đội bóng tầm trung như Quảng Nam, Khánh Hòa, Tp HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội đầu bảng đã tạm vượt qua thử thách lớn đầu tiên mang tên Công an Hà Nội. Văn Toàn và các đồng đội vẫn bất bại và phía trước họ là cuộc đối đầu với chủ nhà Becamex Bình Dương, hiện đứng thứ 3 trên BXH, tại vòng 6 vào tối Thứ bảy 16/12. “CAHN là đội đương kim vô địch nên thi đấu với họ, một đội có nhiều tuyển thủ quốc gia, không khi nào là dễ cả. Họ biết các tận dụng sai lầm đối phương, tận dụng cơ hội của họ và ghi được bàn thắng. Em nghĩ là CAHN trận này thi đấu tốt hơn đội của em. Tỷ số 2-2 thì em hơi thất vọng vì mạch thắng của toàn đội đã bị cắt, nhưng em nghĩ là đội em nhập cuộc không được tốt cho lắm, khi mà bị thua 2 bàn thì đội đã quay lại. Em nghĩ đó là điều đáng khích lệ. Em nghĩ đội cần cải thiện hơn để hướng tới trận gặp Becamex Bình Dương sắp tới” – Văn Toàn chia sẻ.

Sau thử thách tại Bình Dương, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ khép lại năm 2023 bằng hai trận đấu tại điểm tựa Thiên Trường, lần lượt đón tiếp LPBank HAGL và Thể Công Viettel.