Lực sỹ Lê Văn Công thi đấu hạng 49kg nam và giành HCĐ với kết quả nâng cao nhất là 173kg. HCB là lực sĩ Al-Sudani Muslim (Iraq) khi đạt 173kg còn HCV là Qarada Hamadeh (Jordan) với thành tích 182kg. Khi nâng tạ, thành tích của Công và Al-Sudani Muslik tương đương nhưng tính về trọng lượng cơ thể thì Lê Văn Công của chúng ta nặng hơn đối thủ do đó không giành được HCB.

Hạng 49kg cử tạ người khuyết tật lần này có 12 lực sĩ tham dự và trước khi Lê Văn Công thi đấu thì chúng ta có những dự báo chuyên môn cụ thể do lực sĩ này bị tái phát chấn thương. Lê Văn Công đã khởi đầu là mức tạ 170kg nhưng không thành công nhưng các lần cử tiếp theo là 171kg và 173kg đều thành công.

Như vậy, tấm HCĐ của Lê Văn Công là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.