Nói về dấu ấn của những ngôi sao trẻ có lẽ người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến SHB Đà Nẵng. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng với những gương mặt mới mẻ như Lương Duy Cương, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Đình Duy đang khẳng định sự tiến bộ vượt bậc khi được trao cơ hội đá chính. Với sự điềm tĩnh, chững chạc và cực kỳ lì lợm, Lương Duy Cương cho thấy mình là một chốt chặn vững chắc nơi hàng thủ của đội bóng sông Hàn. “Cương là cầu thủ có tiềm năng. Nhờ đợt đi cọ xát ở giải U23 châu Á, Cương tích lũy được kinh nghiệm và tôi mạnh dạn sử dụng em ấy trong đội hình thi đấu của SHB Đà Nẵng”, HLV Phan Thanh Hùng đánh giá.

Bên cạnh Duy Cương, bộ đôi tiền vệ mới 19-20 tuổi Đình Duy và Phi Hoàng đang được xem là hiện tượng của mùa giải năm nay và là nỗi ám ảnh với rất nhiều hàng thủ tại V.League. Tính đến thời điểm này, Đình Duy và Phi Hoàng đã ghi đến nửa tổng số bàn thắng cho SHB Đà Nẵng, nhiều nhất trong nhóm chân sút nội.

Không chỉ SHB Đà Nẵng, các đội bóng khác ở V.League cũng đang sử dụng rất nhiều nguồn lực trẻ. Tại CLB Viettel, Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài đang là hai cái tên nổi bật. Với Nhâm Mạnh Dũng, ngôi sao trẻ của đội tuyển U23 Việt Nam, dù phải cạnh tranh vị trí với những ngoại binh chất lượng như Geovane, Venancio hay Pedro Paulo nhưng anh vẫn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân. Người hâm mộ Viettel hẳn còn nhớ bàn thắng theo kiểu “bọ cạp” của tiền đạo sinh năm 2000 này vào lưới Hải Phòng ở vòng 7 V.League 2022, đây cũng là bàn thắng được ghi ngay trong lần chạm bóng đầu tiên của Nhâm Mạnh Dũng.

Phan Tuấn Tài lại là một trường hợp khác. Hậu vệ cánh sinh năm 2001 mới trở về từ CLB Đắk Lắk sau thời gian dài cho mượn và thi đấu ở giải hạng Nhất. Phong độ xuất sắc của hậu vệ này đã khiến Ban lãnh đạo CLB Viettel quyết định gọi anh trở về để thi đấu. Và ngay trong trận ra mắt ở sân chơi V.League, Tuấn Tài đã có cú tạt bóng đẹp mắt tạo cơ hội cho Geovane ghi bàn thắng duy nhất trong cuộc đối đầu với TP.HCM ở vòng 9. “Cậu ấy có màn thể hiện xuất sắc. Tôi đã theo dõi Tài từ U23 Việt Nam và có thể nói rằng cậu ấy là tài năng mới của bóng đá Việt Nam. Những tài năng trẻ như vậy cần được trao nhiều cơ hội, thi đấu tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân. Ở CLB Viettel, chúng tôi đang cố gắng làm điều này với mọi cầu thủ trẻ”. HLV Bae Ji-won cho biết.

Sông Lam Nghệ An cũng là đội bóng đang tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu ở mùa giải này. Những cái tên ở lứa U18, U19 như Xuân Tiến, Xuân Bình, Văn Bách, Văn Cường, Mạnh Quỳnh, Nam Hải hay Xuân Đại đều được trao cơ hội ra sân. Những trụ cột của SLNA như Sỹ Hoàng, Bá Sang, Văn Việt, Văn Lắm cũng mới chạm mốc 23 tuổi. Đây có thể coi là một “kỷ lục” về sử dụng cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An và là tín hiệu đáng mừng về bước trẻ hóa lực lượng của đội bóng. Việc có được lần đầu hít thở bầu không khí V.League đem đến sự phấn khích rất lớn cho các em. HLV Nguyễn Huy Hoàng cho biết: “Đội bóng đang có cầu thủ trẻ thì luôn luôn muốn tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ. Đấy là cái nền tảng để bóng đá Việt Nam phát triển đi lên. Đó cũng là mục tiêu của những người làm bóng đá chuyên nghiệp và đào tạo trẻ”.

Trong xu thế sử dụng cầu thủ trẻ, B.Bình Dương cũng thường để Trần Hoàng Bảo (21 tuổi) và Bùi Vĩ Hào (19 tuổi) ra sân. Bên cạnh đó, một số đội bóng khác như HAGL, Thanh Hóa… cũng thường để cầu thủ trẻ vào sân ở thời điểm thích hợp. Rất lâu rồi, V.League mới được chứng kiến nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi được chơi bóng như vậy. Điều này xuất phát từ việc chính những cầu thủ trẻ đó đã gây dựng được niềm tin khi thi đấu tốt ở các cấp đội tuyển. Sự xuất hiện của những nhân tố trẻ tài năng tại V.League không chỉ đem lại làn gió mới trên sân cỏ cả nước mà còn là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển quốc gia nói riêng.