Man City vẫn là đội chơi áp đảo hơn trong chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace. Các học trò của HLV Pep Guardiola chiếm tới gần 75% thời gian kiểm soát bóng và tung ra 18 cú sút nhưng không ghi được bàn thắng.

Trận này, thủ thành Vicente Guaita của Crystal Palace đã chơi xuất sắc khi thực hiện hàng loạt pha cứu thua.

Trong khi đó, những Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Aymeric Laporte bên phía Man City chỉ có thể tự trách mình khi không chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng.

Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau 0-0. Với trận hòa này, Man City được 70 điểm và chỉ còn hơn Liverpool 4 điểm. Tuy nhiên, nửa xanh thành Manchester đã đá nhiều hơn Lữ đoàn đỏ 1 trận. Điều đó dự báo cuộc đua chức vô địch Premier League trong giai đoạn còn lại giữa hai đối thủ này sẽ vô cùng khốc liệt.

Còn sau chiến thắng trước Paris Saint Gerrmain ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions, các cầu thủ Real Madrid tiếp đà thăng hoa và rạng sáng nay, họ đánh bại chủ nhà Mallorca 3-0 tại vòng 28 La Liga. Nhân vật chính góp phần quan trọng vào chiến thắng của Real vẫn là Karim Benzema. Tiền đạo này thực hiện thành công quả phạt đền ở 77 và sau đó là pha bật cao đánh đầu thành bàn ở phút 82. Trước khi lập cú đúp, Benzema cũng có pha kiến tạo để Vinicius Junior dứt điểm từ cự ly gần, mở tỷ số cho Real vào phút 55.

03 điểm giành được giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga với 66 điểm sau 28 trận và hơn đối thủ bám đuổi Sevilla tới 10 điểm.