Trên sân nhà Etihad, Manchester City thắng đậm Everton 3-0 bằng các pha lập công của Raheem Sterling, Rodri và Bernardo Silva. Với chiến thắng này, Man City được 26 điểm, thu hẹp khoảng cách với đội bảng Chelsea xuống còn 3 điểm.

Cũng trên sân nhà, Tottenham nhọc nhằn vượt qua Leeds United 2-1. Hiện Tottenham có 19 điểm, vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Còn tại Tây Ban Nha, Real Madrid vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga sau khi đánh bại chủ nhà Granada với tỷ số 4-1. Marco Asensio và Nacho Fernandez thay nhau lập công giúp đội khách dẫn trước 2-0 trong vòng 25 phút đầu trận. Phút 34, tiền đạo sinh năm 1997 Luis Suarez thực hiện cú dứt điểm, bóng chạm chân Nacho Fernandez, thủ môn Thibaut Courtois không bắt được bóng và Granada có được bàn gỡ. Phút 56, tiền đạo trẻ Vinicius Junior lập công, nâng tỷ lên 3-1 cho Real Madrid. Sau bàn thua thứ ba, một số thành viên của Granada bắt đầu mất kiểm soát và hậu quả là tiền vệ Monchu nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân do phạm lỗi thô bạo với Vinicius. HLV Robert Moreno cũng bị truất quyền chỉ đạo do phản đối trọng tài.

Được chơi hơn người, Real ghi thêm 1 bàn nữa nhờ công của Ferland Mendy ở phút 79 và thắng đậm Granada 4-1. Hiện Real Madrid được 30 điểm, hơn đội đứng thứ hai là Real Sociedad 1 điểm nhưng Real Madrid mới đá 13 trận còn Real Sociedad đã thi đấu 14 trận.

Trong khi tại vòng 13 Serie A, chủ nhà Inter Milan đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của Napoli kể từ đầu mùa đồng thời gia tăng sức cạnh tranh cho cuộc đua vô địch của giải đấu này. Hai đội đã tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng kịch tính và Napoli là bên có bàn thắng trước với pha lập công của tiền vệ Piotr Zielinski ở phút 17. Hakan Calhanoglu đá thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Inter vào phút 25. Ivan Perisic nâng tỷ số lên 2-1 ở cuối hiệp 1 và Lautaro Martinez nới rộng khoảng cách lên 3-1 cho đội chủ nhà vào phút 61. Phút 79, tiền đạo Dries Mertens ghi cho Napoli 1 bàn. Kết quả trận đấu dừng lại tại đây và Inter Milan vượt qua Napoli 3-2. Với chiến thắng này, Inter Milan được 28 điểm sau 13 trận, đứng thứ 3 và còn kém Napoli cùng AC Milan 4 điểm.

Tại Pháp, trận đấu giữa Lyon và Marseille thuộc vòng 14 Ligue 1 đã bị hoãn chỉ sau 5 phút bóng lăn do tiền vệ Dimitri Payet bên phía Marseille gặp sự cố.

Đó là tình huống Payet đang chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc thì bị cổ động viên của Lyon từ trên khán đài ném chai nước trúng đầu và gục xuống sân. Hai đội được trọng tài yêu cầu di chuyển vào phòng thay đồ và sau 2 tiếng cân nhắc, trận đấu được hoãn lại để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.