Với tương quan lực lượng cùng những gì đã thể hiện trong thời gian qua thì cơ hội dành cho đôi bên là ngang nhau.

Trong mùa giải năm nay, Chelsea từng thua Man City 1-3 ở vòng 17 Premier League ngay tại sân Stamford Bridge.

Nhưng vào giai đoạn cuối mùa, Chelsea thắng Man City 1-0 ở trận bán kết FA cup trên sân Wembley hôm 17/4.

Sau đó, Chelsea tiếp tục vượt qua Man City 2-1 tại sân Etihad ở vòng 35 Premier League hôm 8/5.

Tuy nhiên, trận thua mà Chelsea phải nhận ở lượt đi Premier League là khi đội bóng này còn được dẫn dắt bởi HLV Frank Lampard. Còn ở hai trận thua gần đây của Man City trước Chelsea thì HLV Pep Guardiola đều không tung ra đội hình mạnh nhất.

Những gì mà Man City và Chelsea đã phô diễn ở mùa giải này là rất ấn tượng. Cả hai đều vào chung kết Champions League, Man City vô địch Premier League còn Chelsea đứng thứ 4 và đã vào chung kết FA cup, trận đấu mà họ rất thiếu may mắn và để thua Leicester 0-1.

Hành trình vào chung kết Champions League của Chelsea và Man City cũng khá thuyết phục. Cả hai cùng giành ngôi đầu ở vòng bảng. Sau đó, Man City lần lượt loại Borussia Moenchengladbach, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain còn Chelsea hạ Atletico Madrid, FC Porto, Real Madrid.

Man City đang sở hữu thống kê số bàn thắng ghi được ở mùa giải này vào dạng khủng khiếp, với 83 bàn ở Premier League còn tại Champions League cho đến lúc này là 25. Trong khi Chelsea có được 58 bàn ở Premier League và tại Champions League tạm thời là 23.

Nếu như Chelsea có lực lượng đồng đều thì Man City sở hữu lực lượng khá hùng hậu. Ngay cả trên băng ghế dự bị, HLV Pep Guardiola cũng nắm trong tay nhiều cái tên chất lượng như: Raheem Sterling, Sergio Aguero, Aymeric Laporte, Ferran Torres... So với Man City, Chelsea không có lực lượng dày đến như vậy.

Sau hai thất bại gần đây trước Chelsea, HLV Pep Guardiola cùng các cầu thủ Man City chắc đã rút ra được nhiều bài học. Cũng với hai chiến thắng gần đây trước Man City, các cầu thủ Chelsea ắt hẳn sẽ có thêm phần tự tin. Vì vậy, cuộc đại chiến giữa hai đội tại sân Estadio do Dragao rạng sáng 30/5 sẽ rất khó lường và khó đoán. HLV Pep Guardiola cho rằng: "Chúng tôi đã có một mùa giải Champions League tuyệt vời và đã vào chung kết. Chelsea luôn gây ra vấn đề cho mọi đội bóng. Rất khó để ngăn chặn họ vì họ có đội ngũ cầu thủ rất chất lượng. Cách chơi của họ rất đa dạng và linh hoạt. Họ phòng ngự tốt và tấn công cũng tốt. Tôi chúc mừng họ vì đã đánh bại chúng tôi trong hai trận đấu gần đây. Nhưng trận chung kết Champions League sẽ khác. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra".

Khi được hỏi về hai chiến thắng gần đây trước Man City có giúp được gì cho Chelsea trong trận chung kết Champions League không, HLV Thomas Tuchel nói: "Tôi không biết đó có phải là một lợi thế hay không nhưng chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách với Man City trong hai trận đấu gần đây. Man City là đội bóng chuẩn mực ở châu Âu và giải đấu này. Chúng tôi muốn thách thức họ và sẽ làm điều đó trong 90 phút thi đấu ở Porto. Việc thắng họ ở hai trận đấu gần đây giúp chúng tôi thêm tự tin nhưng tôi biết rằng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một trận chung kết".

Như các ông thầy của mình, cầu thủ hai đội cũng nêu cao quyết tâm đánh bại đối phương để giành danh hiệu Champions League. Tiền vệ Ilkay Gundogan bên phía Man City chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị một cách tốt nhất có thể. Đây là trận đấu đặc biệt với chúng tôi và với Chelsea. Nó cũng là trận đấu lớn trong sự nghiệp của tất cả chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng tốt nhất có thể để giành cúp trong 90 phút thi đấu".

Còn tiền vệ Mateo Kovacic của Chelsea bày tỏ: "Man City là đội bóng tuyệt vời. Họ cũng đã có một mùa giải tuyệt vời và đang rất tự tin nhưng chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã thắng họ hai lần ở mùa giải này nhưng mỗi trận đấu mang tính chất khác nhau. Vì vậy, chúng tôi cần quên đi hai chiến thắng vừa qua. Thật tuyệt khi được cùng Chelsea vào chung kết Champions League và chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng".

Đây là lần thứ ba, Chelsea lọt vào một trận chung kết Champions League. Lần đầu là mùa giải 2007/2008. Đó cũng là cuộc nội chiến giữa hai đội bóng Anh. Sau khi hòa 1-1 trong 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, Manchester United thắng Chelsea 6-5 trong loạt đá luân lưu 11m.

Còn lần thứ hai là mùa giải 2011/2012. Lần này, đội bóng thành London vượt qua Bayern Munich bằng loạt sút luân lưu với tỷ số 4-3, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút.

Còn đây mới là lần đầu tiên, Man City giành quyền vào chơi một trận chung kết giải đấu cao nhất dành cho các CLB hàng đầu châu Âu.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận, sẽ có 16.500 người hâm mộ được đến sân xem trận chung kết Champions League giữa Chelsea và Manchester City. Lực lượng khán giả đông đảo này sẽ góp phần làm cho cuộc thư hùng giữa các cầu thủ hai đội thêm phần sôi động, phấn khích, kịch tính và hấp dẫn.