John Murtough đã được đề cử từ vị trí Trưởng ban phát triển bóng đá tại United lên vị trí Giám đốc bóng đá, vốn được CLB cân nhắc trong vài năm gần đây.

Darren Fletcher, trong khi đó, đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật. Hiện tại, Fletcher đang giữ vị trí trợ lý HLV cho Ole Gunnar Solskjaer, và sẽ đảm nhận vị trí mới sau 2 tháng nữa.

Cựu tiền vệ 37 tuổi, có hơn 340 lần ra sân cho Man United, sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho Solskjaer trong phần còn lại của mùa giải.

Một sự thay đổi khác cũng đáng chú ý là vị trí Trưởng đoàn đàm phán chuyển nhượng của United, Matt Judge, người trước đây giữ chức danh khá khó hiểu là Trưởng bộ phận phát triển công ty, nay trở thành Giám đốc đàm phán bóng đá.

Mặc dù các quyết định này có thể gây ra những biến động lớn, thay đổi cung cách và phương thức hoạt động của CLB ở một nơi khác, tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ United bình luận rằng những quyết định bổ nhiệm nhân sự này “sẽ không tạo ra sự khác biệt rõ rệt đối với hoạt động hàng ngày tại Carrington”, thay vào đó được mô tả là “sự tiến hóa thay vì cuộc cách mạng”.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch điều hành CLB, Ed Woodward, đánh giá: “Đây là những bổ nhiệm cực kỳ quan trọng, giúp củng cố sự tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được, với tư cách là một CLB trong những năm gần đây”.

“Chúng tôi đã đạt được những bước tiến lớn trong cách điều hành hoạt động bóng đá của mình. Và những lợi ích có thể nhìn thấy từ việc nguồn tài năng Học viện giúp cải thiện thành tích thi đấu của đội một, và kết quả tuyển dụng của chúng tôi cũng được cải thiện rõ rệt.

“John là một phần không thể thiếu đối với sự tiến bộ của chúng tôi trong những lĩnh vực này. Sự hiểu biết sâu sắc của anh ấy về phát triển bóng đá đảm bảo truyền thống của CLB trong việc đưa các cầu thủ trẻ từ Học viện lên đội một được duy trì.

“Vị trí mới này là một sự tiến hóa tự nhiên nhằm khai thác phẩm chất lãnh đạo và nhiều năm kinh nghiệm của ông ấy trong lĩnh vực bóng đá, đào tạo và tuyển dụng cầu thủ.

“Những thành tích xuất sắc của Darren với tư cách là một cầu thủ và hành trình của riêng anh ấy từ Học viện đến Premier League và vô địch Champions League có nghĩa là anh ấy nghiễm nhiên được tôn trọng.

“Sự hiện diện của anh ấy tại CLB, trước đây là tư cách cầu thủ và nay là một nhà lãnh đạo, giúp cho các cầu thủ trẻ, cầu thủ đội một và các tân binh hiểu rõ nét hơn về văn hóa CLB, cũng như thấm nhuần tinh thần đó như DNA của mỗi người.

“Tôi rất vui vì John và Darren đã chấp nhận những vai trò này. Và tôi mong đợi sự đóng góp của họ, cùng với Ole và những nhân viên còn lại, khi chúng tôi xây dựng CLB hướng tới thành công trong tương lai”.

United đã xem xét nhiều gương mặt và cân nhắc vị trí Giám đốc bóng đá một thời gian dài, mặc dù, cựu HLV Jose Mourinho phản đối ra mặt ý tưởng này trong thời gian tại vị.

Các lựa chọn từng được nhắc đến đều là tên tuổi lớn trong bóng đá, bao gồm cựu TM United- Edwin van der Sar, Giám đốc bóng đá CLB Lille- Luis Campos và Giám đốc thể thao Paul Mitchell.

Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm này cho thấy tầng lớp lãnh đạo cấp cao của United muốn phát triển nhân sự nội bộ, hơn là đưa những người mới về và có thể dẫn tới những thay đổi về phương pháp quản lý, điều hành, triết lý bóng đá và sẽ làm ảnh hưởng tới văn hóa CLB.

Murtough được David Moyes đưa đến United cách đây 7 năm, sau khi hai người cùng làm việc tại Everton. Ông đã giám sát nhiều thay đổi của cấu trúc đội một và Học viện United, cũng như việc thành lập một đội bóng Manchester United nữ.

Murtough được đánh giá là “người sửa chữa”, với nhiệm vụ điều chỉnh quan hệ giữa các quản lý, từ David Moyes, Louis van Gaal, tới Jose Mourinho và nay là Solskjaer, với lãnh đạo cấp cao của CLB, các Trưởng ban và HLV tại Học viện United.

Ông cũng được cho là người cởi mở, sẵn sàng chấp nhận những ý tưởng mới. Chính Murtough là đầu mối liên hệ chính của Solskjaer tại Carrington hàng ngày.

Với vị trí Giám đốc bóng đá này, ông sẽ là người đại diện United, liên hệ chính với các CLB khác, giải phóng Woodward khỏi nhiệm vụ này để tập trung hơn vào mảng phát triển thương mại và đầu tư tài chính. Ông cũng là người duy nhất báo cáo trực tiếp với Woodward về công việc hàng ngày của CLB.

Chia sẻ về vai trò mới ở CLB, Murtough nói: “Đây là khoảng thời gian thú vị đối với tất cả mọi người ở Manchester United. Chúng ta có thể thấy đội một, Học viện và đội nữ đều đang hoạt động mạnh mẽ, nhưng vẫn còn rất nhiều không gian phát triển trong tương lai.

“Thật vinh dự khi được trở thành một phần của quá trình đó, và vinh dự được dẫn dắt bộ phận bóng đá của Manchester United, được làm việc cùng với Ole, Casey và rất nhiều nhân viên thực sự xuất sắc khác”.

Về phần Fletcher, cựu TV người Scotland được mời trở lại CLB theo yêu cầu của chính Solskjaer, để hỗ trợ cho HLV người Na Uy về mảng kỹ thuật, cũng như các ý tưởng chiến thuật.

Nguồn tin nội bộ United cho biết chính những ý tưởng chiến thuật của Fletcher giúp Man United ổn định hơn về lối chơi và có kết quả tích cực trong thời gian qua.

Với vai trò Giám đốc kỹ thuật, Fletcher sẽ có nhiệm vụ vạch ra các chiến lược cho CLB, từ việc định hình hệ thống các đội trẻ, phương hướng tuyển mộ… cho tới lối chơi, chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu…

Fletcher từng giành chức vô địch Champions League, 5 chức vô địch Premier League, FIFA Club World Cup, FA Cup và 2 League Cup dưới thời Sir Alex Ferguson.

Anh cho biết: “Thật tuyệt khi được trở lại với câu lạc bộ và tôi rất vui khi được đảm nhận vai trò mới này”.

“Chúng tôi đang đi đúng hướng và tôi mong muốn tiếp tục làm việc với Ole và đội ngũ huấn luyện của anh ấy. Và bây giờ, với John là Giám đốc bóng đá, chúng tôi có nhiệm vụ giúp các cầu thủ trẻ vượt qua những thách thức của tuổi trẻ và phát triển hơn nữa lĩnh vực bóng đá của CLB.

“Thật tuyệt vời khi thấy rằng tất cả các nhân viên ở đây đang thúc đẩy Manchester United tiến tới một kỷ nguyên thành công mới”.