Man City đang nắm giữ ngôi đầu bảng với 41 điểm. Đây là thời điểm mà họ rất khó bị đánh bại. Tính ra, Man xanh đã bất bại liên tiếp từ vòng 10 đến nay. Trong đó có 8 chiến thắng, 2 trận hòa và còn một trận chưa đá với Everton ở vòng 16 do bị hoãn. Có những trận mà đội quân của HLV Pep Guardiola vùi dập các đối thủ với tỷ số khá đậm như Burnley 5-0 (vòng 10), Crystal Palace 4-0 (vòng 19), West Brom 5-0 (vòng 20). Ngoài ra, đội chủ sân Etihad còn thắng cách biệt Chelsea 3-1 ở vòng 17. HLV Pep Guardiola và các học trò hiểu rằng, đây đang là thời điểm khó lường của giải đấu. Bất kỳ sự sơ sẩy nào đều có thể bị trả giá. Ví như Manchester United vừa bị Sheffield United đánh bại với tỷ số 2-1 ở vòng trước. Bên cạnh đó, Liverpool cũng đang có dấu hiệu hồi sinh sau chiến thắng 3-1 trước Tottenham. Một khi các cầu thủ Liverpool tìm lại phong độ sẽ là hồi chuông báo động với các đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải này.

Dù Sheffield có vừa đá bại Man đỏ nhưng thực tế mà xét thì vào lúc này, họ chưa phải là đối thủ của Man xanh. Nếu thi đấu tập trung và giữ đúng phong độ, đội quân của HLV Pep Guardiola hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng: “Tất cả những gì tôi có thể nói là Sheffield đã chơi một trận đấu sống còn với Man United. Họ đã giành được kết quả tuyệt vời trước Man United. Điều đó tự nó đã nói lên rằng, HLV Chris Wilder và các cầu thủ của anh ấy đã làm được việc rất tốt. Mọi người đều biết, thật khó để giành được chiến thắng khi đấu với Man United ở sân Old Trafford. Tôi cho rằng, Sheffield là tập thể giàu sức chiến đấu. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt để giành chiến thắng trong trận đấu”.

Trong khi đó, Manchester United sẽ có chuyến làm khách trên sân của Arsenal, một đội bóng đang đạt phong độ ổn định. Arsenal vừa bất bại liên tiếp từ vòng 15 cho đến vòng 20. Đội chủ sân Emirates giành 5 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi 14 bàn và để thủng lưới 2 lần trong 6 trận gần đây.

Arsenal vừa có được chữ ký của Martin Odegaard từ Real Madrid. Tiền vệ người Na Uy sẽ khoác áo pháo thủ với bản hợp đồng cho mượn tới hết mùa giải. Sau khi hoàn tất thủ tục, Martin Odegaard đã có những buổi tập cùng Arsenal. Cầu thủ này đang nhận được nhiều kỳ vọng của HLV Mikel Arteta và nhiều khả năng, chân sút sinh năm 1998 sẽ có cơ hội ra mắt ở trận tiếp Man đỏ.

Còn ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Solskjaer nói về cuộc đối đầu với Arsenal: “Arsenal - thời gian gần gần đây, họ đã chơi rất ấn tượng và đã xoay chuyển được tình thế. Sau trận thắng Chelsea 3-1 ở vòng 15, họ đã giải tỏa được rất nhiều áp lực và kể từ đó, họ đã giành được một loạt kết quả tốt. Chúng tôi biết họ đang trên đà trở lại. Những trận đấu với Arsenal luôn tuyệt vời. Đã có nhiều trận đấu kinh điển giữa hai đội. Hi vọng rằng, chúng tôi có thể chơi tốt và giành được kết quả tốt”.

Cũng ở loạt đấu này, Chelsea tiếp Burnley, Leicester City đọ sức với Leeds United, West Ham United đối mặt với Liverpool, Brighton đụng Tottenham. Hiện Manchester City, Manchester United, Leicester City, Liverpool đang lần lượt chia nhau 4 vị trí đầu bảng.