Nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội, Hà Nội FC nhanh chóng làm chủ thế trận và sớm cụ thể hóa lợi thế ở phút 18. Wilson có pha treo bóng vào vòng cấm khiến các hậu vệ cũng như cả thủ môn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị lỡ đà, và Junior nhẹ nhàng chạm bóng bằng bụng để đưa bóng vào lưới trống. Đây là bàn thắng thứ 5 của cầu thủ sinh năm 1995 cho Hà Nội FC mùa này, 4 bàn thắng trước đó anh ghi được đều ở đấu trường V.League.

Nửa cuối hiệp một, đội bóng thủ đô chủ động giảm nhịp độ và trong một đợt phản công nhanh, Junior mở bóng tinh tế sang cánh phải cho Xuân Mạnh băng lên, trước khi tạt vào trong cho Tagueu bay người đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Tùng. Trận này, đội bóng núi Hồng không thể áp sát vòng cấm đối phương, có rất ít các pha tạt bóng cho các tiền đạo cao to bên trong. Và phải tới phút 86, từ tình huống đá phạt góc, đội khách mới có được bàn rút ngắn tỷ số do công của Viết Triều. Không có kịch tính nào xảy ra trong gần 10 phút cuối trận, Hà Nội FC thắng chung cuộc 2-1 để giành quyền vào tứ kết Cúp quốc gia.

“Có vài quyết định của trọng tài, đặc biệt là pha bóng có thể có lỗi 11m mà trọng tài đã bỏ qua, rồi tình huống thổi việt vị, cầu thủ kia không tham gia, trọng tài lại bắt nên chúng tôi đã có phản ứng gay gắt. Tôi nghĩ trận này nếu mà có VAR thì tình huống Quang Nam bị kéo ngã sẽ có phạt đền” – Trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ.

Về phía đội chủ nhà, HLV Daiki Iwamasa nhấn mạnh rằng chiến thắng này là nỗ lực của toàn đội: “Đội của tôi đã chơi rất tốt, rất nỗ lực, đúng như chiến thuật mà tôi đang cố gắng thay đổi cho đội. Các cầu thủ Hà Nội FC ngày càng tiến bộ, để các bạn ấy chơi được như ngày hôm nay thì thật sự là không hề dễ, ban huấn luyện đã cùng nỗ lực với họ. Các cầu thủ đang chơi theo cách mà tôi muốn. Chiến thắng hôm nay là công sức của toàn đội, lối chơi phối hợp đã hình thành, tôi đã ở đây được 2 tháng và tôi thấy sự tiến bộ”.

Cũng trong loạt trận ngày 12/03 của vòng 1/8, Đông Á Thanh Hoá thắng Phù Đổng Ninh Bình với tỷ số 3-0, qua đó tiến vào Tứ kết gặp CLB Hải Phòng – đội bóng đất Cảng vừa có chiến thắng 2-1 trước đội khách Quảng Nam tại sân Lạch Tray. Trong khi đó, ở cặp đấu giữa 2 đội thuộc giải hạng Nhất, PVF-CAND vượt qua Đồng Nai bằng tỷ số 2-1.

Cúp Quốc gia 2023/24 tiếp diễn vào ngày 13/03 cùng 4 trận đấu còn lại thuộc vòng 1/8. Tâm điểm hướng về sân Hàng Đẫy với màn so tài giữa Thể Công Viettel và CLB Công An Hà Nội.