Qua 5 mùa giải, Tiền Phong Golf Championship đã khắc tên 5 nhà vô địch khác nhau trên cúp luân lưu, gồm golfer Lê Hùng Nam (hiện là Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam) cùng bốn golfer trẻ Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Anh Minh. Với tổng điểm (-8) ở giải đấu năm nay, Nguyễn Anh Minh đi vào lịch sử với tư cách là golfer đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch đồng thời lập kỷ lục của giải cũng như của sân Kings Course.

2022 trở thành năm đặc biệt trong sự nghiệp của Nguyễn Anh Minh khi golfer 15 tuổi đã lần lượt giành hai chức vô địch tại các giải đấu thuộc hệ thống golf chuyên nghiệp Việt Nam (VGA Tour) là Lexus Challenge và Vietnam National Championship. Anh Minh cũng đạt thành tích tốt nhất ở một kỳ SEA Games khi về thứ sáu nội dung cá nhân tại sân Đầm Vạc vào tháng 5, Á quân giải Nam nghiệp dư Quốc gia (VAO) và lập kỷ lục điểm thắng giải Trẻ Quốc gia (VJO) cùng trong tháng 7.

Ở mùa giải thứ sáu - năm 2022, Tiền Phong Golf Championship quy tụ khoảng 200 golfer thi đấu trong ngày 05/11 trên sân Kings Course và Mountainview thuộc BRG Kings' Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là mùa giải thứ 6 liên tiếp BRG Group đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức giải đấu đầy ý nghĩa này.

Bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ Tiền Phong Golf Championship, mỗi mùa giải Ban tổ chức đều tổ chức những hoạt động thiện nguyện nhân văn và ý nghĩa, theo đúng tinh thần Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam. Tiền Phong Golf Championship mùa thứ sáu có chương trình “Những trái tim HỒNG” và góp kinh phí thực hiện 1 công trình “Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội”.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 5 tập thể, nhóm tình nguyện xuất sắc do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia giới thiệu mỗi tập thể 20 triệu đồng; gồm: CLB Thanh niên khuyết tật; Nhóm tình nguyện Niềm tin; Nhóm từ thiện Fly to Sky; Câu lạc bộ Không gian đọc Hy vọng; Nhóm thiện nguyện A4U Eakar Đắk Lắk.