Nếu bóng đá được coi là môn thể thao "vua" thì điền kinh chính là môn thể thao "nữ hoàng" tại những kỳ thế vận hội. Kết thúc SEA Games 31, điền kinh Việt Nam tiếp tục giữ ngôi vị số 1. Các VĐV đã ghi dấu ấn rực rỡ với thành tích 22 HCV, 15 HCB và 8 HCĐ, vượt xa chỉ tiêu đã đặt ra. Đây là cột mốc đáng nhớ trong lịch sử môn điền kinh Việt Nam với số HCV giành được tại đại hội thể thao khu vực. Ấn tượng hơn cả là Nguyễn Thị Huyền, bà mẹ một con đã toả sáng với 2 tấm HCV để nâng số HCV giành được tại các kỳ SEA Games lên con số 10 – một kỷ lục của thể thao nước nhà. Đằng sau những vinh quang ấy, nữ hoàng tốc độ người Nam Định đã phải hy sinh rất nhiều trong cuộc sống riêng tư, thậm chí là cả thiên chức thiêng liêng của người mẹ.