Thành tích của Nguyễn Thị Oanh được đánh giá là quá xuất sắc bởi trước đó, ngôi sao số 1 của đoàn Bắc Giang đã giành đến 3 HCV ở các cự ly dài là: 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật. Riêng ngày 13/11, lúc 11h10 có nắng gắt và độ ẩm không khí thấp, Nguyễn Thị Oanh thi đấu nội dung sở trường 3.000m vượt chướng ngại vật, về nhất với thành tích 10 phút 20 giây 44. Đến 15h50 cùng ngày, Nguyễn Thị Oanh lại sải bước trên cự ly dài nhất giải là 10.000m.

So kè với đàn em Phạm Thị Hồng Lệ (đoàn Bình Định) - HCB nội dung này tại SEA Games 30, thế nhưng Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bỏ xa Hồng Lệ để giành chiến thắng. Thành tích của Nguyễn Thị Oanh là 34 phút 08 giây 54, nhanh hơn gần 40 giây so với kỷ lục quốc gia cũ được thiết lập năm 2003 của VĐV Đoàn Nữ Trúc Vân.

Điểm thuận lợi là mình có thể làm quen sân, làm quen dần với không khí, không gian và rất nhiều trang thiết bị để mình chuẩn bị cho năm sau có SEA Games 31 tại Việt Nam, mục tiêu lớn nhất mà bọn em đang hướng tới. Bản thân bọn em luôn không ngừng cố gắng, rèn luyện và hoàn thiện bản thân mỗi ngày, để làm sao mà thành tích của mình càng ngày càng gần với mục tiêu mà mình đặt ra - Nguyễn Thị Oanh cho biết.

Ngoài ra, thông số 34 phút 30 giây 61 của Hồng Lệ cũng hơn kỷ lục cũ tới gần 18 giây. Trước đó, giải năm nay ghi nhận 2 kỷ lục quốc gia: 100m nam của Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Quân đội) và 4x100m tiếp sức hỗn hợp của đoàn TP.HCM với sự góp mặt của "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh. Các VĐV phá kỷ lục quốc gia sẽ được thưởng thêm 20 triệu đồng từ một đơn vị tài trợ.