Nhìn lại các cuộc so tài gần đây nhất của tuyển Việt Nam và Malaysia dưới thời HLV Park Hang Seo, tất cả đều rất khó khăn chứ không hề dễ dàng cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội. Trong bốn lần gặp nhau dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam có ba chiến thắng và một trận hòa, trong đó có 2 trận thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.

Trên thực tế ở những trận đấu đã qua, tuyển Malaysia tỏ ra không hề kém cạnh tuyển Việt Nam về kinh nghiệm, kỹ thuật cùng với đó những chú "Hổ Malaya" có lối chơi thiên về thể lực và không ngại va chạm. HLV Tan Cheng Hoe sau bốn lần đối đầu với HLV Park Hang Seo chỉ hoà và thua, đang rất muốn có chiến thắng đầu tiên để lấy lại thể diện của mình. Bên cạnh đó, nếu thắng trận này, tuyển Malaysia sẽ nhen thêm hy vọng được đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 và vòng chung kết Asian Cup 2023.

Phát biểu trước trận đấu giữa hai đội, HLV Tan Cheng Hoe cho biết, ở trận thua UAE 0-4, học trò của ông đã không hiệu quả trong cả phòng ngự lẫn tấn công, song điều này sẽ được thay đổi ở trận gặp tuyển Việt Nam. "Chúng tôi đã xem tuyển Việt Nam thi đấu nhiều lần. Họ chơi theo một kiểu, không thay đổi và chúng tôi đã có cách đối phó. Tuyển Việt Nam có hàng thủ mạnh mẽ, nhưng tôi biết cách giải quyết trận đấu để mang về chiến thắng. Các học trò đã vượt qua nỗi thất vọng ở trận thua UAE, và đang sẵn sàng cho trận đấu với tuyển Việt Nam.

Về lực lượng, ông Tan Cheng Hoe khẳng định: "Ngoại trừ hậu vệ Eldstal chấn thương, còn lại đều sung sức. Tất cả cầu thủ đều muốn được ra sân đấu với tuyển Việt Nam. Tôi sẽ phân tích điểm mạnh từng người để lựa chọn 11 cái tên phù hợp với chiến thuật". Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Malaysia, ông Khalid Ali mới đây cũng cho rằng các cầu thủ Malaysia không hề thua kém, thậm chí có phần xuất sắc hơn đội tuyển Việt Nam. Và tự tin vào khả năng làm nên bất ngờ của Malaysia trước Việt Nam: “Các cầu thủ Malaysia không hề thua kém thậm chí giỏi hơn các cầu thủ Việt Nam. Họ chỉ cần trở lại với phong độ của chính mình và chơi gắn kết hơn. Chỉ cần đoàn kết cùng nhau, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua Việt Nam”. Bên cạnh đó, cựu danh thủ của bóng đá Malaysia cũng chỉ dẫn cho đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe cách để đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới. "Chúng ta không thể đấu với Việt Nam bằng lối chơi thụ động như khi đấu với UAE. Chúng ta phải tấn công áp đặt nhiều hơn là phòng thủ, gây áp lực mạnh mẽ và tận dụng có nhiều cơ hội hơn để định đoạt trận đấu".

Về phía HLV Park Hang Seo, ông tỏ ra tôn trọng và đánh giá cao đối thủ, ngay sau chiến thắng 4-0 trước Indonesia HLV Park đã khẳng định: "Chúng tôi cảm thấy vui vì thắng được tuyển Indonesia. Nhưng chúng tôi không chìm đắm trong chiến thắng và phải nỗ lực để thắng trận tiếp theo". Phát biểu của ông Park cho thấy, trận thắng Indonesia chỉ là bước chạy đà cho các học trò trong nỗ lực hoàn thành mục tiểu giành vé đi tiếp, cuộc chiến với Malaysia mới có tính chất quyết định với tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Về lực lượng ở trận đấu này, tuyển Việt Nam chắc chắn không có sự phục vụ của tiền vệ mũi nhọn Quang Hải (do bị hai thẻ vàng), trong khi hai vị trí quan trọng khác là Tuấn Anh, Văn Toàn (chấn thương) vẫn bỏ ngỏ, mặc dù theo các bác sỹ chấn thương của Văn Toàn và Tuấn Anh chỉ là phần mềm và khả năng hồi phục rất nhanh.

Để bù đắp cho khoảng trống của Tuấn Anh, HLV Park Hang Seo có thể sử dụng Xuân Trường, và tương tự như thế là sự hoán đổi giữa Văn Toàn và Công Phượng. Thế nhưng, ở vị trí của Quang Hải, bài toán trở nên nan giải hơn rất nhiều.

Theo giới chuyên môn những cái tên có thể đảm nhận vị trí tiền vệ tấn công của Quang Hải bao gồm: Minh Vương, Hoàng Đức, Đức Huy, Hai Long và Lý Công Hoàng Anh. Tuy nhiên, trong số những gương mặt này, Hai Long và Lý Công Hoàng Anh còn trẻ và ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên rất có thể thầy Park không dám mạo hiểm. Trong khi đó, Minh Vương và Hoàng Đức là những mẫu tiền vệ công có tính đột biến cao. Nhưng trước đối thủ có lối chơi thiên về sức mạnh như Malaysia, Minh Vương và Hoàng Đức lại bị hạn chế ở khả năng phòng ngự. Trường hợp của Đức Huy dù không có phong độ cao ở Hà Nội FC trong mùa giải gần đây, nhưng có lẽ đây cũng là sự lựa chọn để thay thế Quang Hải.

Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của Trọng Hoàng và Đình Trọng sau án treo giò. Theo giới chuyên gia, sự trở lại của hai cầu thủ này phần nào giải toả áp lực về nhân sự với HLV Park. Mới đây, trả lời với báo giới, Trọng Hoàng khẳng định: "Tuyển Việt Nam chưa bao giờ lọt vào vòng loại cuối của World Cup. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi đang nhìn thấy cơ hội ở rất gần. Được chơi ở World Cup là giấc mơ của người Việt. Vì vậy, chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm để hiện thực hóa ước mơ của cả dân tộc. Trước khi đến UAE, thầy Park đã nói rõ tham vọng giành ít nhất 6 điểm trong bà trận còn lại. Đây cũng là mục tiêu của toàn đội. Tôi và các đồng đội sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đất nước và những người ủng hộ chúng tôi tự hào".

Thêm một động lực không nhỏ đối với những "chiến binh Sao vàng" trước trận đấu mang tính quyết định, đó là việc Turkmenistan bất ngờ đánh bại Li-băng, ở bảng H với tỷ số 3-2. Thất bại trước Turkmenistan là nỗi đau với Li-băng vì họ chỉ được 10 điểm trong khi trận đấu cuối phải gặp đội mạnh nhất bảng Hàn Quốc. Nhưng đây lại là thuận lợi rất lớn với tuyển Việt Nam. Bởi nếu như thầy trò HLV Park Hang Seo thắng Malaysia ở trận đấu diễn ra vào đêm mai, tuyển Việt Nam sẽ được 11 điểm (đã trừ 6 điểm cho 2 trận thắng Indonesia), và sẽ xếp trên Li-băng trong cuộc đua vào tốp 5 đội nhì bảng giành quyền đi tiếp. Ngoài việc xếp trên Li-băng, tuyển Việt Nam cũng chắc chắn xếp trên đội nhì bảng F là Tajikistan khi đội này chỉ mới có 10 điểm.

Như vậy, chỉ cần Việt Nam hơn thêm một đội nhì bảng trong số các bảng còn lại, thì cho dù thua UAE ở trận đấu cuối, tuyển Việt Nam cũng làm nên lịch sử lần đầu vào vòng thứ 3 Vòng loại World Cup 2022. Bởi vậy, trận đấu với Malaysia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ĐT Việt Nam, chúng ta không được phép thua, vì nếu thất bại nguy cơ bị loại là rất cao. Do đó, HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để tuyển chọn nhân sự.

Theo lịch, trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào lúc 23h45 ngày 11/6 (giờ Việt Nam). Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này trên sóng VOV2.