Trở thành tân vương của bóng đá Đông Nam Á, ĐT Thái Lan còn đồng thời thiết lập hàng loạt kỷ lục. Đầu tiên là cùng ĐT Indonesia tạo ra trận chung kết AFF Cup nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử, với 8 bàn sau hai lượt trận. AFF Cup 2020 chứng kiến lần đầu tiên danh hiệu Vua phá lưới được chia đều cho bốn cầu thủ, trong đó có Dangda và Chanathip. Ngoài ra, Dangda vừa là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup, vừa là cầu thủ duy nhất có bốn lần giành danh hiệu Vua phá lưới. Trong khi đó, Chanathip lập kỷ lục 3 lần giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chưa hết, ông Mano Polking cũng chính là HLV người Nam Mỹ đầu tiên vô địch AFF Cup.

Với chiếc HCV trên đeo trước ngực, HLV Mano Polking rạng rỡ bước vào phòng họp báo, nói lời cảm ơn LĐBĐ Thái Lan, các cầu thủ, các thành viên khác trong đội, người dân Thái Lan, cho rằng 2021 là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng bóng đá đã đem lại niềm vui cho tất cả.

“Chúng tôi muốn trở thành số 1 Đông Nam Á, nhưng chắc chắn chúng tôi muốn nhiều hơn như thế. Chúng tôi sẽ đi xa hơn và có những bước tiến. Tôi cũng muốn cùng Thái Lan tham dự vòng loại World Cup nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã không còn cơ hội. Tôi chỉ muốn nói rằng, ĐT Thái Lan đã vô địch AFF Cup theo một cách đẹp mắt nhất có thể. Với tất cả sự tôn trọng tới các đối thủ, bóng đá Thái Lan muốn đi xa hơn, chứ không chỉ dừng lại với chức vô địch Đông Nam Á” – HLV Polking nêu rõ.

Khi được hỏi về việc các nền bóng đá Đông Nam Á cần làm gì để ghi dấu ấn đậm nét hơn ở châu Á hay xa hơn là vòng loại World Cup, HLV Polking cho rằng điều quan trọng là ở hệ thống giải VĐQG.

“Tôi từng làm việc ở Việt Nam, thế nên tôi luôn nói họ là một trong những đội mạnh nhất giải. Xin đừng hiểu nhầm nhưng tôi đánh giá giải VĐQG Thái Lan có chất lượng tốt nhất. Tôi đánh giá họ có cơ sở vật chất tốt hơn, các cầu thủ cũng chất lượng hơn đôi chút, ngay cả các ngoại binh cũng tốt hơn do được trả lương cao hơn. Các đội bóng trong khu vực đều phải cố gắng cải thiện giải VĐQG. Những cầu thủ hàng đầu, như Quang Hải chẳng hạn, nên ra nước ngoài thi đấu nếu nhận được lời đề nghị tốt, họ không thể cứ đợi giải VĐQG của mình phát triển được. Họ có thể sang Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc thử sức ở châu Âu” - HLV Polking nêu quan điểm.