Pep Guardiola bắt đầu làm HLV trưởng Man City từ mùa bóng 2016/2017. Chiến lược gia sinh năm 1971 hiện đang ở mùa thứ 5 ở Man City - quãng thời gian lâu nhất ông từng gắn bó với một đội bóng. Trước đây, Pep Guardiola ở Barcelona 4 năm và Bayern Munich 3 năm. Dưới sự chèo lái của thuyền trưởng người Tây Ban Nha, Man City từng vô địch ngoại hạng Anh hai mùa liên tiếp (2017/2018 và 2018/2019), lập kỷ lục mới về số điểm trong 1 mùa giải khi đạt 100 điểm ở mùa giải Premier League 2017/2018. Đội chủ sân Etihad cũng đã vô địch FA Cup, giành 3 League Cup. Danh hiệu mà Pep Guardiola luôn ấp ủ khi đến Man City nhưng vẫn chưa một lần với tới là Champions League. Trong ngày ký kết gia hạn hợp đồng, Pep Guardiola giải thích lý do tại sao ông tiếp tục gắn bó với Man City thêm hai năm: “Trong những thời khắc tồi tệ nhất, mọi người ở đây vẫn ủng hộ tôi. Tất nhiên là có những người trong ban lãnh đạo đội bóng như: Ferran Soriano, Txiki Begiristain và đặc biệt là chủ tịch Khaldoon. Đã có những cuộc đàm phán kéo dài trong tuần, và cuối cùng, chúng tôi đi đến quyết định là sẽ tiếp tục gắn bó với nhau. Còn nhiều việc phải làm và sẽ tiếp tục những gì chúng tôi đã làm trong những năm qua”.

Nhà cầm quân lão luyện này cũng chia sẻ về mục tiêu tiếp theo cùng với Man City: “Câu lạc bộ này đã giành nhiều chiến thắng trong những năm gần đây. Chúng tôi đã cùng nhau giành những danh hiệu khác nhau và muốn giành thêm những danh hiệu. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng duy trì biểu tượng của câu lạc bộ càng lâu càng tốt. Đó là lý do vì sao tôi khát khao gắn bó với đội ngũ cầu thủ tuyệt vời này trong những năm tiếp theo”.

Hiện, Pep Guardiola đang cùng các cầu thủ Man City chinh phục hai đấu trường chính là Premier League và Champions League. Ở sân chơi Premier League, nửa xanh thành Manchester đang được 12 điểm, sau 7 trận đã đấu và xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Còn tại Champions League, đại diện bóng đá Anh đã toàn thắng cả 3 trận và đang đứng đầu bảng C.