Chặng đua ngắn nhưng những con dốc cao lẫn những đoạn đổ dốc dài tạo ra thử thách lớn với các tay đua. Ngay sau khi trọng tài phất cờ xuất phát, ngoại binh người Nga Igor Frolov của đội TP.HCM New Group đã phát pháo tấn công khiến các tay đua đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang phải làm đầu máy kéo với tốc độ cao nhằm đưa áo vàng Petr Rikunov rượt bắt đối thủ cạnh tranh.

Rất nhiều cuộc tấn công tiếp tục diễn ra sau khi Petr Rikunov bắt kịp Igor Frolov và hình thành nên tốp 10 tay đua đi đầu gồm 6 ngoại binh Petr Rikunov, Igor Frolov, Javier Perez (Le Fruit Đồng Nai), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Ivannov Timofei (TP.HCM -Vinama) và 4 nội binh Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Thắng (TP.HCM – Vinama).

Với lợi thế quân số, các tay đua TP.HCM nỗ lực kéo tốp đầu về đích, chiếm giữ ngôi nhất đồng đội, đào sâu khoảng cách thời gian so với các đối thủ. Tốp đầu về đích thành công và Petr Rikunov tiếp tục khẳng định sức mạnh nước rút khi đánh bại các đối thủ, giành ngôi thắng chặng, bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh. Nỗ lực thi đấu ấn tượng của Nguyễn Hoàng Sang giúp anh vươn lên chiếm giữ danh hiệu áo cam – tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) lấy áo trắng – tay đua trẻ xuất sắc từ đồng đội Nguyễn Văn Nhã và TP.HCM - Vinama chiếm ngôi nhất đồng đội.

Chặng đua ngắn nhưng khắc nghiệt khiến 76/105 tay đua bị vượt quá giới hạn thời gian cho phép. Theo điều lệ giải các tay đua này bị loại khỏi cuộc cạnh tranh các danh hiệu cá nhân chung cuộc nhưng vẫn được thi đấu, tranh chấp các danh hiệu chặng, đồng đội. Ngày 05/04, các tay đua tranh tài chặng 3 vòng quanh Thành phố Hòa Bình với lộ trình thi đấu dài 52,8 km./.