Trời đổ mưa trong gần suốt hành trình thi đấu từ Hà Nội qua Hà Nam, vào Ninh Bình rồi Thanh Hóa, chỉ tạnh trong đoạn cuối nhưng không ngăn được nỗ lực của các tay đua. Với mục tiêu bảo vệ áo Vàng cho Ivannov Timofei, đội TP.HCM Vinama làm chủ đường đua, chủ động để cho các tay đua không tranh chấp thoát đi.

Tại điểm rút giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1), tay đua Savva Novikov của đội Nhựa Bình Minh Bình Dương đoạt hạng ba và nhận 1 giây thưởng. Thành tích này giúp ngoại binh người Nga san bằng thời gian thi đấu so với Ivannov Timofei và Igor Frolov (TPHCM New Group) khiến cuộc đua tranh áo Vàng trở nên hết sức gay cấn khi có 3 tay đua có cùng giờ, hơn thua nhau về tổng hạng.

Diễn biến trong 35 km cuối đầy hấp dẫn khi các tay đua của những đội mạnh như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Le Fruit Đồng Nai đã liên tiếp tổ chức tấn công tạo nên những màn rượt đuổi tốc độ cao kịch tính. Phan Công Hiếu (Le Fruit Đồng Nai), Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) tách được khỏi tốp áo vàng nhưng bị nhóm đông bắt kịp khi đoàn đua đi vào cột mốc 15 km cuối.

Các tay đua đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động kéo cả đoàn đua về đích, tạo cơ hội cho ngoại binh người Estonia là Martin Lass thể hiện sở trường nước rút. Các chân nước rút còn lại là Petr Rikumov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Trần Tuấn Kiệt (Dogapan Đồng Tháp), Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group) nương theo thế trận mà ê kíp Vĩnh Long tạo ra để cạnh tranh nước rút thắng chặng.

Cú nhấn bàn đạp mạnh mẽ giúp Petr Rikunov vươn lên giành ngôi thắng chặng. Chiến thắng chặng thứ 4 tại giải giúp tay đua người Nga củng cố danh hiệu áo Xanh – vua nước rút. Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) về hạng Nhì và Martin Lass xếp hạng Ba. Cả 3 tay đua cạnh tranh áo Vàng là Ivannov Timofei, Igor Frolov, Savva Novikov về đích chung tốp đông nhưng không ai có giây thưởng nên vẫn đồng thời gian và áo Vàng vẫn trong tay Ivannov Timofei nhờ có tổng hạng tốt hơn so với 2 đối thủ.

Các danh hiệu khác cũng không thay đổi khi áo Cam dành cho VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài, áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc vẫn trong tay Phạm Lê Xuân Lộc và ngôi nhất đồng đội thuộc về TP.HCM Vinama. Ngày 09/04, các tay đua được nghỉ tự do tại Thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) trước khi tranh tài chặng 10 vào ngày 10/04 với nội dung đồng đội tính giờ dài 26,1 km./.