Trận đấu tâm điểm của vòng 4 giải nữ VĐ U19 Quốc gia 2023 là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Đây là 2 đội bóng duy nhất toàn thắng sau 3 lượt đấu đầu tiên. Do đó, trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng và cả cuộc đua vô địch. Sau tiếng còi khai cuộc, Phong Phú Hà Nam thi đấu đầy hứng khởi.

Phút thứ 10, Phương Anh lập tức có bàn thắng mở tỷ số cho Phong Phú Hà Nam bằng cú dứt điểm chuẩn xác. Bàn thua khiến Hà Nội buộc phải đẩy cao đội hình để chơi tấn công. Trong hiệp 1, thế trận hấp dẫn được tạo ra và cả hai đội đều có cơ hội để ghi bàn. Đáng tiếc, các tiền đạo đôi bên thiếu sắc sảo trong những khoảnh khắc quyết định.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân đối phương. Dù vậy, hàng thủ Phong Phú Hà Nam chơi tập trung. Thậm chí, ngay cả khi đội chủ nhà mắc sai lầm, Hà Nội vẫn thiếu đi sự quyết đoán để có thể tận dụng sơ hở của đối phương. Hiệp 2 trôi đi mà không có bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng tối thiểu giúp Phong Phú Hà Ham vượt lên, giành ngôi đầu bảng với cách biệt 3 điểm so với Hà Nội.

Ở trận đấu còn lại của ngày 23/8, Than KSVN đặt quyết tâm rất cao để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở giải năm nay. Đội bóng vùng mỏ chơi không tệ nhưng vấn đề trên hàng công khiến họ gặp nhiều khó khăn. Sau 90 phút thi đấu, Than KSVN hoà TP.HCM với kết quả 0-0. Họ vẫn chưa có được niềm vui trọn vẹn ở giải năm nay.

Trận đấu cuối cùng của vòng 4 giải Bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2023 là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T&T và Sơn La. Trong hiệp 1, Thái Nguyên T&T thi đấu hứng khởi và có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 16 do công của Ngọc Minh Chuyên. Sơn La đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng mục tiêu này không thể hoàn thành trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, vẫn là Minh Chuyên có được bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Thái Nguyên T&T. Nhưng chính thời điểm này, Sơn La như bừng tỉnh. Các học trò của HLV Lường Văn Chuyên vùng lên mạnh mẽ. Phút 54, Lê Thị Thảo dứt điểm chuẩn xác rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Sơn La. 13 phút sau, Hoài Vy gỡ hoà 2-2 cho đội bóng miền sơn cước. Đến phút 87, Đặng Thị Mai ghi bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 3-2 cho Sơn La. Đây là chiến thắng đầu tiên của họ ở giải năm nay.