Để chuẩn bị cho tham vọng vô địch mùa giải 2023/2024, Arsenal đã phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để ký hợp đồng Declan Rice từ West Ham với giá 100 triệu bảng ban đầu, cùng 5 triệu bảng khác trong điều khoản bổ sung. Declan Rice là chìa khóa giúp West Ham nâng cao chức vô địch Europa Conference League năm qua. Thương vụ biến tiền vệ 24 tuổi người Anh trở thành cầu thủ thứ 8 trên thế giới được mua với giá 9 con số (tính theo bảng Anh), và cũng đã cho thấy một sự thay đổi rất lớn so với thói quen chi tiêu trước đây của Arsenal.

Arsene Wenger - người đã kết thúc 22 năm dẫn dắt Pháo thủ vào năm 2018 - đánh giá rằng Declan Rice hoàn toàn có giá trị ở mức đó, và hy vọng tuyển thủ Anh sẽ không mất nhiều thời gian để bắt đầu đền đáp. “Nhìn chung, cá nhân tôi nghĩ rằng họ đã có những thương vụ tốt vì đó đều là những cầu thủ đã trưởng thành, và vẫn còn trẻ 23, 24 tuổi nên có thể gắn bó với nhau trong nhiều năm. Arsenal sẽ chịu nhiều áp lực nhiều hơn sau năm ngoái, nhưng họ đã học được rất nhiều và cũng đã cho thấy có thể đối phó với áp lực đó. Thời của tôi, khi phải đối mặt với việc không có tiền nên bạn phải tìm một cách khác. Arsenal hiện đang có tình hình tài chính tốt và đã mua những gì họ nghĩ sẽ vô địch. Tôi hoàn toàn tin họ sẽ vô địch, đơn giản như vậy thôi!”

Người hâm mộ sân Emirates đã vỡ mộng giành danh hiệu Premier League sau 19 năm ở mùa giài trước, khi dù dẫn đầu trong phần lớn thời gian nhưng lại sa sút vào cuối mùa giải và chứng kiến Man. City hoàn tất “cú ăn ba” lịch sử. HLV Mikel Arteta vì thế đã làm việc chăm chỉ trong mùa hè này để cố gắng thu hẹp khoảng cách với đội bóng hùng mạnh của Pep Guardiola. Pháo thủ tổng cộng đã chi hơn 200 triệu bảng cho đến lúc này, cùng với 2 tân binh khác là hậu vệ Jurrien Timber (38,5 triệu) và tiền đạo Kai Havertz (65 triệu bảng).

Tuy vậy chiến lược gia Arteta tiết lộ công cuộc tái thiết đội bóng vẫn chưa dừng lại: “Hãy xem vẫn còn rất nhiều thời gian trên thị trường và rất nhiều sự quan tâm đến một số cầu thủ của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải xem mọi thứ phát triển như thế nào trong vài tuần tới... Tôi chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi”

Với những bản hợp đồng bom tấn này Arsenal hiện sở hữu đội hình có giá trị lên tới 1,21 tỷ euro, đắt giá nhất Ngoại hạng Anh cũng như làng túc cầu hiện tại. Với lực lượng hiện có, đội bóng thành London cỏ thể thổi bay bất cứ đối thủ nào cản trở trên hành trình hướng tới ngôi vương.

Trong ngày ra mắt đội bóng mới Declan Rice cũng khẳng định: “Tham vọng của tôi là cùng Arsenal chiến thắng. Giờ là lúc để tiến một bước dài, vô địch Ngoại hạng Anh, vô địch Champions League. Tôi sẽ chẳng có mặt ở đây nếu không tin vào điều đó”

Với Liverpool ở mùa giải tới, nếu muốn trở lại đường đua vô địch, chắc chắn Lữ đoàn đỏ cần phải gia cố lại hàng tiền vệ vốn đã già cỗi của mình. Ngoài ra, họ cần phải tìm kiếm những cái tên thay thế phù hợp cho James Milner, Naby Keita hay Alex Oxlade-Chamberlain. Cuối mùa giải năm ngoái, HLV Jurgen Klopp bố trí Alexander-Arnold thường xuyên đá tiền vệ trung tâm trong bối cảnh tuyến giữa Liverpool khủng hoảng.

Cho tới thời điểm hiện tại, có lẽ đội chủ sân Anfield đã nhìn ra được những điểm yếu của mình, bằng chứng là họ đã nhanh chóng đem về những cái tên như Alexis MacAllister từ Brighton vàDominik Szoboszlai từ RB Leipzig mùa này.

Theo HLV Jurgen Klopp , Liverpool đã để ý tới Szoboszlai từ khi gặp Salzburg ở Champions League cuối năm 2019 khi tiền vệ này mới 19 tuổi: “Szoboszlai vẫn còn rất trẻ nên sẽ không có áp lực nào ở đây. Cậu ấy còn có thể tiến bộ hơn nữa và nhiệm vụ của chúng tôi là kiên nhẫn và cho Szoboszlai thời gian thể hiện bản thân. Trách nhiệm của chúng tôi là tiếp tục giáo dục cậu ấy trở thành thành viên trong gia đình Liverpool. Bản hợp đồng này đại diện cho tương lai đội bóng, và tôi không thể hài lòng hơn".

Tuy nhiên, vấn đề của Liverpool không chỉ dừng lại ở hàng tiền vệ. Cụ thể ở mùa giải trước, The Kop gặp rất nhiều trục trặc ở vị trí hậu vệ khi để thủng lưới tới 47 bàn dù có được Alisson, một người gác đền xuất sắc trong khung gỗ. Con số 47 bàn thua này còn nhiều hơn cả Aston Villa và Brentford, thậm chí nhiều hơn cả Chelsea, đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 12 mùa rồi.

Còn với Chelsea ở thời điểm hiện tại, ưu tiên hàng đầu của HLV Mauricio Pochettino có lẽ làdọn dẹp những phần dư thừa trong đội hình. Ngay ở giai đoạn đầu TTCN hè 2023, HLV người Argentina đã để một loạt các cầu thủ như N“Golo Kante, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Kai Havertz, Mason Mount, Edouard Mendy và Ruben Loftus-Cheek rời khỏi Chelsea. Ngoài ra, còn có Tiemoue Bakayoko, Baha Rahman. Một số cầu thủ khác cũng có”nguy cơ" rời khỏi Chelsea như Hakim Ziyech và Callum Hudson-Odoi. Gần đây nhất, đó là trường hợp của Cesar Azpilicueta, người sẽ chuyển đến Atletico Madrid và Christian Pulisic, người sẽ chuyển đến AC Milan.

Sau khi đã dọn dẹp đội hình, HLV người Argentina sẽ tập trung vào điều thứ hai, đó là đem đến sự ổn định và chắc chắn trong đội bóng. Mới đây Pochettino đã đặt ra một luật lệ đối với giới chủ đội bóng, theo đó họ vẫn có quyền lên tiếng với các cầu thủ, nhưng cần phải thông báo trước và nhận được sự đồng ý của ông nếu muốn vào phòng thay đồ: “Chúng tôi tôn trọng họ vì dù gì họ cũng sở hữu đội bóng này. Tuy nhiên, cách ứng xử cũng là một phần quan trọng bởi chúng ta đang chơi bóng ở nước Anh. Trách nhiệm của tôi là giúp đỡ và phổ cập kiến thức cũng như kĩ năng để tạo ra một nền văn hóa mà mọi người đều biết về văn hóa ứng xử nơi đây. Tất nhiên đối với tôi, các ông chủ vẫn sẽ được chào đón nếu họ đến phòng thay đồ, đến sân tập. Nhưng như tôi đã nói, họ cần thông báo cho tôi, để tôi có thời gian chuẩn bị cho mọi người.”

Mùa trước thực sự là một mùa giải hỗn loạn ở Stamford Bridge. Bởi những can thiệp quá lớn từ những ông chủ người Mỹ, Chelsea phải thi đấu dưới trướng ba HLV khác nhau, đầu tiên là Thomas Tuchel, sau đó là Graham Potter rồi đến Frank Lampard, đã khiến cho đội bóng này phải thực hiện tới 139 sự thay đổi đội hình ở mùa giải vừa qua, con số cao nhất trong số các đội ở Premier League mùa trước.

Cùng với các ông lớn tại Premier League, các chú ngựa ô của mùa giải trước như Brighton,Aston Villa, Newcastle United cũng đang gấp rút chạy đua trên thị trường chuyển nhượng và mang về những bản hợp đồng bom tấn. Tất cả sẽ hứa hẹn một mùa giải mới 2023/2024 đầy hấp dẫn và khốc liệt của giải đấu được đánh giá hấp dẫn nhất hành tinh – Premier League.