Tiền đạo Aubameyang tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn kể từ khi chuyển đến đầu quân cho Barca ở giai đoạn lượt về mùa giải 2021/2022. Chính chân sút này là người khai màn cho chiến thắng giòn giã của Barca trước Real ngay tại sân Santiago Bernabeu. Phút 29, Ousmane Dembele tạt bóng thuận lợi từ bên cánh phải để Aubameyang lao vào đánh đầu chéo góc mở tỷ số trận đấu.

Chưa đầy phút sau, Dembele thực hiện pha đá phạt góc cũng từ bên cánh phải vào để Ronald Araujo bật cao đánh đầu, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Đầu hiệp 2, Aubameyang thực hiện pha chuyền bóng bằng gót trong vòng cấm để Ferran Torres băng lên, ghi bàn thắng thứ ba cho Barca.

Phút 51, Aubameyang có bóng trong vòng cấm rồi bấm bóng qua người thủ môn Thibaut Courtois, ấn định chiến thắng 4-0 cho Barca.

Với trận thắng này, Barca được 54 điểm, trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga và còn kém Real đang đứng đầu bảng 12 điểm.

Trong khi đó, ở trận đấu tâm điểm vòng 29 Ligue 1, PSG nhận trận thua 0-3 trong chuyến làm khách trên sân của Monaco 0-3. Trận này, PSG vắng Messi vì chấn thương, Kylian Mbappe chơi cả trận còn Neymar đá đến phút 77 thì được thay ra để Julian Draxler vào sân.

Người ghi bàn mở tỷ số cho Monaco ở phút 25 là tiền đạo Wissam Ben Yedder. Chính anh cũng là người ấn định chiến thắng 3-0 cho Monaco từ quả đá phạt đền vào phút 84. Xen giữa là pha lập công của Kevin Volland ở phút 68.

Thất bại không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng của PSG khi đội bóng này đang sở hữu trong tay 65 điểm, hơn đội xếp nhì Marseille tới 12 điểm còn Monaco được 44 điểm và vươn lên vị trí thứ 7.