Lần trở lại này của CR7 đối với cổ động viên MU chẳng khác nào món quà từ trên trời rơi xuống. Bởi họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, Quỷ đỏ lại có màn “chốt đơn” chóng vánh đến như vậy.

Cho đến chiều 27/8, thông tin Ronaldo nói lời chia tay với đồng đội tại Juventus, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời Italia vẫn còn được kiểm chứng, chỉ duy nhất việc anh sẽ đầu quân cho Man City là gần như chắc chắn. Nhiều tờ báo cũng như các chuyên gia chuyển nhượng uy tín tại châu Âu đăng tải thông tin Man City đạt thỏa thuận với người đại diện của Ronaldo là siêu cò Jorge Mendes. Man “xanh” sẵn sàng trả 30 triệu Euro phí chuyển nhượng cho Juventus để có được chữ ký của Ronaldo. Tuy nhiên, cuộc chuyển nhượng này bất ngờ quay đầu khi Man Utd nhảy vào cuộc tranh giành chữ ký của CR7 và thương vụ này đã thành công chỉ sau đó chưa đầy một giờ đồng hồ.

Tờ The Sun (Anh) thông tin, cựu HLV của “quỷ đỏ” Sir Alex Ferguson là người đóng vai trò quyết định trong việc giật lại Ronaldo khỏi tay đối thủ truyền kiếp Man City. Cuộc gọi điện thoại của Sir Alex là chìa khóa dẫn đến việc Ronaldo bỏ qua Man City để ký hợp đồng 2 năm kèm mức lương 480.000 bảng Anh/tuần với MU cùng mức phí chuyển nhượng 21,4 triệu bảng. Man United cũng đề nghị mức lương 480.000 bảng/tuần, tương đương với 25 triệu bảng/năm (28 triệu euro/năm). Con số này thấp hơn so với mức 31 triệu euro mà anh từng nhận tại Juventus.

Dù vậy, Ronaldo vẫn trở thành người nhận lương cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Trước khi Ronaldo trở lại, Kevin De Bruyne có mức lương cao nhất giải đấu khi nhận 385.000 bảng mỗi tuần. Tại MU, Ronaldo cũng chiếm ngôi của David De Gea, người bỏ túi 375.000 bảng/tuần.

Sức nóng của thông tin chấn động này khiến trang chủ Man United sập nguồn trong khoảng 2 giờ trước khi mọi người truy cập lại được. Có lẽ lượng truy cập quá lớn đã dẫn đến vụ việc này.

Ronaldo sẽ ở lại Bồ Đào Nha cho đến khi đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với Ireland ngày 1/9 và Azerbaijan ngày 7/9. Sau trận gặp Azerbaijan ở Baku, anh mới bay về Manchester để hội quân cùng Man Utd. Do đó, Ronaldo chắc chắn sẽ không thể góp mặt trận Man Utd làm khách trên sân Wolverhampton vào ngày 29/8.

Man Utd cho biết, CLB sẽ công bố lễ ra mắt Ronaldo trên sân Old Trafford trước trận gặp Newcastle ngày 11/9. Nhiều khả năng anh sẽ chơi ngay trận này. Trong lần gần nhất chạm trán Newcastle khi còn khoác áo Quỷ đỏ, Ronaldo đã ghi hat-trick giúp Man Utd thắng 6-0 ngày 12/1/2008.