Phút thứ 5, Alex Iwobi thực hiện pha sút xa ghi siêu phẩm mở tỷ số cho chủ nhà Everton.

Mười phút sau, Anthony Martial chuyền bóng xẻ dọc hàng phòng ngự của Everton, Antony đón bóng và sút tung lưới thủ môn Jordan Pickford gỡ hòa 1-1 cho MU.

Phút 29, Anthony Martial bị chấn thương và HLV Erik ten Hag đưa Ronaldo vào sân thay Martial. Cuối hiệp 1, Ronaldo có bóng rồi rê dắt một mạch vào trong vòng cấm ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho MU.

Với pha làm bàn này, Ronaldo chính thức cán mốc 700 bàn thắng trong quá trình thi đấu cho các CLB; trong đó có 5 bàn cho Sporting Lisbon, 144 cho MU (118 bàn giai đoạn đầu, 26 bàn thời điểm hiện tại), 450 cho Real Madrid và 101 cho Juventus. Còn với chiến thắng ở vòng này, MU được 15 điểm và vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Ở trận cầu tâm điểm của vòng này diễn ra trên sân Emirates, Arsenal và Liverpool đã tạo ra thế trận cực hay cùng màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Gabriel Martinelli chọc thủng lưới thủ thành Alisson, đưa Arsenal dẫn trước 1-0 ngay từ phút đầu tiên.

Phút 34, tiền đạo được Liverpool mua về từ Benfica với giá 100 triệu Euro là Darwin Nunez rướn người trong vòng cấm ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Cuối hiệp 1, đến lượt Bukayo Saka nhoài người đưa bóng vào lưới thủ thành Alisson nâng tỷ số lên 2-1cho Arsenal.

Phút 53, Roberto Firmino thực hiện cú sút hiểm trong vòng cấm gỡ hòa 2-2 cho Liverpool.

Phút 75, Gabriel Jesus bị đụng ngã trong vòng cấm của Liverpool, trọng tài Michael Oliver cho Arsenal được hưởng penalty và Bukayo Saka thực hiện thành công ấn định chiến thắng 3-2 cho các Pháo thủ.

Chiến thắng giúp Arsenal được 24 điểm và tái chiếm ngôi đầu, vị trí mà họ đã để mất trước đó còn Liverpool có 10 điểm, đứng thứ 10.

Ở trận đấu còn lại, Crystal Palace vượt qua Leeds United 2-1. Hiện cả hai đội bóng này cùng được 9 điểm và chia nhau hai vị trí 14, 15 trên bảng xếp hạng.