Đây là những trận đấu quan trọng với cả Tottenham và Man City bởi nếu giành chiến thắng ở vòng này, Tottenham sẽ có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi dự cúp châu Âu mùa tới còn Man City sẽ nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Man United lên 11 điểm và tiến gần hơn tới ngôi vô địch mùa này.

Sau khi sa thải HLV Jose Mourinho, Tottenham đã tạm thời bổ nhiệm Ryan Mason thay thế. Ryan Mason sinh năm 1991, còn quá trẻ và quá ít kinh nghiệm. Hồi còn thi đấu, Ryan Mason từng trải qua các câu lạc bộ Tottenham, Yeovil Town, Doncaster Rovers, Millwall, Lorient, Swindon Town, Hull City. Sau khi giải nghệ, anh gia nhập ban huấn luyện Tottenham vào tháng 4 năm 2018. Đến tháng 7 năm 2019 thì dẫn dắt đội U19 Tottenham. Đến tháng 8 năm 2020 làm trưởng bộ phận phát triển cầu thủ trẻ của Tottenham và đến tháng 4 năm nay thì được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm thời của đội 1 Tottenham.

Thử thách trước mắt của Ryan Mason là Southampton - một đội đang bóng không có phong độ cao. HLV 30 tuổi chia sẻ: “Bất cứ điều gì có thể xảy ra và bạn cần chuẩn bị sẵn sàng cho những gì bóng đá có thể mang đến cho bạn. Tôi nghĩ rằng vai trò quan trọng nhất của tôi là cố gắng giành được một số kết quả tích cực cho câu lạc bộ. Điều đó giúp ích cho công việc của tôi. Thành thật mà nói, việc tôi có được cơ hội để giúp câu lạc bộ trong những trận đấu tiếp theo là một vinh dự lớn”.

Ryan Mason cũng nói về mục tiêu của Tottenham trong trận đấu với Southampton vào ngày mai: “Tất nhiên chúng tôi đã chuẩn bị để giành chiến thắng vào ngày mai. Chúng tôi đã thảo luận về cách chơi trong trận đấu. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và hi vọng sẽ có được kết quả tích cực. Trọng tâm của chúng tôi là chuẩn bị cho trận đấu ngày mai rồi mới nghĩ đến bước tiếp theo và điều quan trọng nhất đối với câu lạc bộ là giành chiến thắng trong các trận đấu”.

Sau cuộc đọ sức giữa Tottenham với Southampton, Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân của Aston Villa.

Nếu đánh bại Aston Villa ở trận này, Man City sẽ nới rộng khoảng cách với Man United lên 11 điểm và tiến gần hơn tới ngôi vô địch và chiến thắng chắc chắn là mục tiêu mà thầy trò HLV Pep Guardiola hướng tới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết: “Chúng tôi sẽ làm những việc cần làm để bảo vệ vị trí của mình và các cầu thủ phải tập trung vào trận đấu với Aston Villa. Chúng tôi có cơ hội vô địch và phải có trách nhiệm với thứ hạng đang có. Đây đang là thời điểm quan trọng của mùa giải nên mọi đội bóng đều muốn chiến đấu để bảo vệ mình. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giành danh hiệu”.

Còn ở trận đấu muộn của vòng 32 kết thúc rạng sáng nay (21/4), Chelsea để Brighton cầm hòa 0-0 ngay tại sân Stamford Bridge. Hòa trận này, Chelsea được 55 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng còn Brighton có 34 điểm, xếp thứ 16.