So với trận trước, Wings nhập cuộc tốt hơn và chơi sòng phẳng với Heat. Ưu thế sân nhà cùng tâm lý phải thắng nếu không muốn bị loại giúp Wings sẵn sàng đôi công với đối thủ. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Khoa Trần giúp Saigon Heat dẫn trước 29-18 sau hiệp đầu.

Bước vào 2 hiệp tiếp theo, Wings trở lại mạnh mẽ và bắt đầu rút ngắn tỷ số. Đội nhà thu hẹp khoảng cách có lúc từ 17 điểm xuống chỉ còn 6 điểm. Thế nhưng khi Wings hưng phấn, Richard Thomas đã phạm phải sai lầm. Trong 3 phút của hiệp 3, ngòi nổ của Ho Chi Minh City Wings phạm liên tiếp 5 lỗi và bị truất quyền thi đấu. Đà vươn lên của Wings bị dội gáo nước lạnh khi Thomas phải rời sân. Từ khoảng cách 6 điểm, Wings bị Heat nới rộng khoảng cách lên 2 chữ số.

Dù vẫn nỗ lực tối đa trong hiệp cuối, nhưng thiếu ngòi nổ quan trọng Richard Thomas khiến Wings không thể tạo ra đột biến. Thế trận này được duy trì đến cuối trận và Heat giành chiến thắng thứ hai liên tiếp trước đối thủ cùng thành phố ở vòng bán kết.

Alonzo Stafford là cầu thủ bùng nổ nhất của Heat trận này. Anh lập double-double với 25 điểm và 17 rebounds. Ngoại binh người Mỹ nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, sau màn trình diễn bùng nổ ở cả 2 đầu sân. Bên cạnh Stafford, Heat còn có 4 cầu thủ khác ghi trên 10 điểm. Trần Đăng Khoa ghi 24 điểm, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh có 22 điểm, Madarious Gibbs đóng góp 16 điểm, Võ Kim Bản ghi 10 điểm. Sự đa dạng khiến lối chơi của Heat rất khó bị khắc chế.

Với kết quả này, Saigon Heat là đội đầu tiên giành vé vào chung kết VBA 2022 và đối thủ của nhà ĐKVĐ trong chuỗi chung kết là Hanoi Buffaloes hoặc Nha Trang Dolphins. Hiện Buffaloes đang có lợi thế khi đã có chiến thắng ngay trên sân Nha Trang Dolphins trận đầu với tỷ số 73-67 và sẽ sớm có vé vào chung kết nếu tiếp tục đánh bại đối thủ tối nay (23/8) trên sân nhà, tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội)./.