Sau trận thua đậm Anh 2-6 ở lượt đấu đầu tiên, đội tuyển Iran đã xốc lại tinh thần và đánh bại Xứ Wales với tỷ số 2-0. Hai đội hòa nhau 0-0 cho đến phút 86 thì thủ môn Wayne Hennessey của Xứ Wales bị thẻ đỏ do phạm lỗi quá mức cần thiết với tiền đạo Mehdi Taremi bên phía Iran. Ban đầu, trọng tài chính người Guatemala chỉ rút thẻ vàng đối với Wayne Hennessey nhưng sau khi tham khảo VAR, ông Mario Escobar đã rút thẻ đỏ cho thủ môn của Xứ Wales. Wayne Hennessey chính là người đầu tiên nhận thẻ đỏ tại World Cup 2022.

Ở những phút còn lại, các cầu thủ Iran đã tận dụng tốt lợi thế được chơi hơn người và ghi hai bàn nhờ công của các hậu vệ Roozbeh Cheshmi và Ramin Rezaeian.

Cùng bảng đấu này, Mỹ bất ngờ cầm hòa Anh với tỷ số 0-0. Dù chỉ giành được 1 điểm trước đội tuyển Mỹ bị đánh giá yếu hơn nhiều nhưng HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh vẫn nói rằng: “Đối thủ rất mạnh và khỏe. Tôi hài lòng với các cầu thủ của mình và 1 điểm giành được. Chúng tôi có những cơ hội rõ ràng nhưng không ghi được bàn. Trận đấu tới với Xứ Wales sẽ khác. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ đứng đầu bảng”.

Còn HLV Gregg Berhalter bên phía đội tuyển Mỹ chia sẻ: “Tôi nghĩ cả hai đội đã làm việc chăm chỉ và đều gây khó khăn cho nhau. Tất cả đều hài lòng với nỗ lực đó. Nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Họ có niềm tin và không bị dao động. Chúng tôi muốn có cơ hội đi tiếp và sẽ tập trung cao độ cho trận đấu với Iran. Chúng tôi biết đó sẽ là trận đấu khó khăn”.

Trong khi đó, chủ nhà Qatar đã phải nhận thất bại 1-3 trước Senegal. Boulaye Dia, Famara Diedhiou lập công vào cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 giúp Senegal dẫn 2-0. Mohammed Muntari ghi cho Qatar được một bàn vào phút 78 còn Bamba Dieng là người ấn định chiến thắng 3-1 cho Senegal vào phút 84. Với hai trận thua liên tiếp, Qatar đã chính thức bị loại dù còn một trận chưa đấu. Qatar đã lập nên một kỷ lục buồn là đội chủ nhà World Cup đầu tiên bị thua ở trận ra quân và là đội chủ nhà bị loại sớm nhất trong lịch sử World Cup.

HLV Felix Sanchez cho rằng, đội tuyển Qatar đã chơi tốt hơn nhiều so với trận đầu tiên. Ông Sanchez cũng thừa nhận sân chơi World Cup vẫn là quá tầm với các cầu thủ của mình và đội tuyển Qatar đang nỗ lực để đến với kỳ World Cup tiếp theo.

Ở trận đấu còn lại, Hà Lan và Ecuador hòa nhau 1-1. Hôm nay và rạng sáng mai (27/11) diễn ra lượt trận thứ hai tại các bảng C và D. Tunisia đọ sức với Australia ở trận đấu bắt đầu lúc 17h chiều nay còn vào lúc 20h, Ba Lan đọ sức với Ả-rập Xê-út. Đan Mạch đối mặt với Pháp vào lúc 23h. Trận đấu còn lại giữa Argentina và Mexico diễn ra vào lúc 2h rạng sáng mai.