Ngày 27/9, Ban thi đấu của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức cuộc họp trực tuyến để quyết định chốt địa điểm. Singapore và Thái Lan là hai nước đáp ứng đầy đủ tiêu chí làm chủ nhà. Ngày 28/09, sau cuộc bỏ phiếu kín bằng hình thức gửi email. Singapore đã đáp ứng các tiêu chí về sự cho phép của chính phủ, kế hoạch ứng phó với dịch bệnh, di chuyển, cơ sở vật chất và bảo hiểm rủi ro nếu giải bị hủy.

Dự kiến, Singapore tổ chức AFF Cup 2020 trên 3 sân vận động là SVĐ Quốc gia Singapore, SVĐ Bishan và SVĐ Jalan Besar. Trong số này, sân Jalan Besar có mặt cỏ nhân tạo nên có thể gây không ít khó khăn cho các đội phải thi đấu tại đây. AFF Cup 2020 diễn ra trong thời điểm dịch bệnh nên nhiều khả năng vận hành theo quy tắc "bong bóng" khép kín tại địa điểm thi đấu tập trung.

Theo kết quả bốc thăm trước đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Bảng A là sự góp mặt của Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore cùng đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor-Leste.

AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022. Tại vòng bảng AFF Cup 2020, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi-lượt về. Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 trên cương vị là đương kim vô địch.