Theo thể thức, 12 đội nhất và nhì cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/8. Tại bảng D, nếu thắng CH Séc, đội tuyển futsal Việt Nam kết thúc vòng bảng với 6 điểm, chắc chắn giành ngôi nhì bảng. Nếu hòa CH Séc, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đứng thứ 3 với 4 điểm, cửa đi tiếp rất rộng. Còn nếu thua CH Séc, cơ hội góp mặt tại vòng 1/8 của đội tuyển futsal Việt Nam rất mong manh bởi chỉ số phụ bất lợi, ít nhất là -8.

“Sau hai trận đấu chúng ta đã có một trận thắng, điều này làm cho đội có tinh thần tốt hơn ở trận đấu cuối vòng bảng. Chúng ta quyết tâm phấn đấu vào vòng 16 đội nhưng điều đó cũng không dễ dàng, khi còn phụ thuộc kết quả các bảng khác, đó là chưa kể trận cuối CH Séc mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Trận tới thì đội trưởng Trần Văn Vũ, cầu thủ chủ chốt của đội phải nghỉ do thẻ phạt, điều đó cũng rất khó khăn cho đội” - Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết.

Nói về trận đấu sắp tới, Pivot Nguyễn Minh Trí cho rằng: “Tôi thấy phòng thủ và lối chơi của CH Séc rất tốt vì hiệp 1 đã cầm hòa được Brazil, và các cầu thủ CH Séc có những đường phản công rất là tốt. Trận đấu sắp tới thì toàn đội sẽ phòng ngự chắc chắn trước để bảo vệ khung thành. Sau trận thắng Panama thì mọi người rất vui vẻ, tinh thần anh em khi vào sân, nếu vui vẻ lạc quan sẽ thi đấu tốt”.

Ở trận thắng Panama, bàn thắng mở tỷ số giúp Minh Trí đi vào lịch sử futsal Việt Nam khi là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở hai kỳ World Cup liên tiếp, và tiền đạo mang áo số 8 muốn gửi tặng bàn thắng này đến người dân cả nước: “Trí xin chúc tất cả mọi người sức khỏe và luôn đồng hành cùng đội tuyển futsal Việt Nam, mong mọi người cố gắng vượt qua đại dịch. Chúc cả nước mình có được nhiều niềm vui khi xem đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu tại Word Cup!”.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp đội tuyển CH Séc vào 20h ngày 19/9 (theo giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu Žalgiris, Kaunas.