So với danh sách tập trung chuẩn bị cho vòng loại nữ châu Á 2026 tháng trước, lần tập trung này, HLV trưởng Mai Đức Chung có một số điều chỉnh. Ngoài việc giữ nguyên danh sách tham dự vòng loại nữ châu Á 2026 vừa qua, hậu vệ Trần Thị Hải Linh (Hà Nội), tiền vệ Trần Thị Thu Xuân, trung vệ Lê Thị Bảo Trâm (Than KSVN) tiếp tục được gọi quay trở lại trong tổng số 28 cầu thủ lên tập trung.
Trong ban huấn luyện, HLV trưởng Mai Đức Chung tiếp tục có sự trợ giúp quan trọng của HLV thể lực Brandi Jose Regato Neto, cùng các trợ lý kinh nghiệm Đoàn Minh Hải, Đoàn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Anh và các bác sỹ.

Theo kế hoạch, các thành viên đội tuyển sẽ điểm danh và ổn định chỗ ở tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong buổi sáng 13/7, chiều cùng ngày ra sân tập buổi đầu tiên. Đội tuyển nữ quốc gia sẽ ở đây một tuần trước khi di chuyển đi Quảng Ninh tập huấn 10 ngày. Dự kiến ngày 30/07, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có mặt tại Hải Phòng, hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tham dự giải bóng đá Nữ Vô địch Đông Nam Á 2025, khởi tranh từ 06/08 đến 19/08.
Trong vai trò chủ nhà bảng A, tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Campuchia, Indonesia và Thái Lan vào các ngày 06/08, 09/08 và 12/08 trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng). Sau thành tích giành vé tham dự VCK nữ châu Á 2026, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vị cao nhất tại giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm nay.
