Dù không có sự phục vụ của 2 trụ cột Nguyễn Minh Trí và Châu Đoàn Phát vì án treo giò, nhưng đội hình của Thái Sơn Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đội cuối bảng Tân Hiệp Hưng. Sau hiệp đấu thứ nhất, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã ghi đến 4 bàn thắng vào lưới đối thủ, trong đó, Nhan Gia Hưng lập cú đúp, cùng hai pha lập công của Phạm Đức Hòa và Nguyễn Thịnh Phát.

Bước sang hiệp 2, Thái Sơn Nam chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Nhưng nhà đương kim vô địch vẫn ghi thêm 3 bàn thắng. Đức Hòa với bàn thắng nâng tỉ số lên 5-0 ở phút 31 hoàn tất cú đúp. Ngoài ra, Cổ Trí Kiệt và Lý Đăng Hưng cùng điền tên lên bảng điểm phút 37, khép lại chiến thắng cách biệt 7-0 cho Thái Sơn Nam. Đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang nâng tổng điểm lên thành 24, và gây sức ép cho đội đầu bảng Sahako ở trận đấu sau đó.

Chiến thắng của đối thủ bám đuổi Thái Sơn Nam ở trận đấu sớm không gây áp lực lên thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh. Các cầu thủ Sahako nhập cuộc đầy tự tin khi tái đấu với S.Khánh Hòa. Chỉ sau hai phút bóng lăn, đại diện đến từ TP.HCM có bàn thắng mở điểm do công của Lâm Tấn Phát và đến cuối hiệp 1, Ngô Ngọc Sơn nới rộng cách biệt lên cho Sahako FC thành 2-0.

Đầu hiệp 2, đội bóng á quân điều chỉnh lại tốc độ trận đấu bằng việc chủ động cầm nhiều bóng hơn. Đến phút 28, Trần Nhật Trung chớp nhanh thời cơ để nâng tỉ số lên 3-0 cho Sahako. Cuối trận, Mai Thành Đạt rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho S.Khánh Hòa. Đó cũng là tất cả những gì mà đội bóng phố Biển làm được trong trận đấu này. Chiến thắng này giúp Sahako xây chắc ngôi đầu với 26 điểm, tạo ra khoảng cách 2 điểm nhiều hơn so với Thái Sơn Nam, nhưng còn thi đấu ít hơn một trận.

Hôm nay (26/10), vòng 12 tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu còn lại: Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp Sài Gòn FC lúc 13h30 và Hưng Gia Khang Đắk Lắk gặp Cao Bằng lúc 17h15.