ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu thuận lợi ở vòng loại Asian Cup 2022 khi hai đối thủ đều được đánh giá yếu hơn đó là chủ nhà Tajikistan và Maldives. Trong trận đấu ra quân lúc 20h00 tối 23/9, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã vùi dập đối thủ với tỷ số 16-0. Trong số các cầu thủ lập công, tiền đạo Phạm Hải Yến đã ghi đến 6 bàn. Còn bộ đôi Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Tuyết Dung đều lập cú đúp. 1 bàn trong số 16 bàn thắng của ĐT nữ Việt Nam đến từ pha “đốt lưới nhà” bên phía ĐT nữ Maldives ở phút 13. Những cầu thủ còn lại điền tên mình lên bảng điện tử sân Pamir tối qua là Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Trần Thị Thùy Trang, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Hồ Thị Quỳnh. Đáng chú ý chiến thắng tưng bừng vừa qua của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước Maldives chính là trận thắng đậm nhất trong lịch sử ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

Trước đó, trận thắng áp đảo nhất là khi các cô gái áo đỏ vượt qua tuyển nữ Singapore 8-0 tại vòng bảng giải Asian Cup năm 2001. Sau trận đấu HLV Mai Đức Chung cho biết: “Vì đối phương quá yếu, chứ không phải là chúng ta mạnh, phải nói thẳng như thế. Qua trận đấu này, chúng tôi hài lòng về tỉ số, nhưng chúng tôi phải rút kinh nghiệm và tập trung cho trận đấu sau được tốt hơn.”

Giải thích về lý do chưa thực sự hài lòng dù đang tạm giữ ngôi đầu bảng B, chiến lược gia 71 tuổi cho biết các cầu thủ nữ Việt Nam chưa biết chắt chiu những cơ hội, đây vốn là điểm yếu đã tồn tại từ lâu của bóng đá nữ Việt Nam.“Hiệu suất ghi bàn của chúng ta chưa được tốt, nhất là hiệp 1, các cầu thủ bỏ lỡ tình huống rất nhiều. Nếu hiệu suất tốt, chúng ta có thể ghi 20 thậm chí hơn 20 bàn. Đó là nhược điểm, trong buổi tập tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục điều này.”

HLV Mai Đức Chung cho biết thêm: “Phải nói là 80% chúng ta cầm bóng nhưng cái quan trọng nhất là ghi bàn thắng thì chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội, chúng ta phải khắc phục điều đó. Bản thân HLV chúng tôi cũng phải làm việc nhiều với vận động viên nhất là hàng tiền vệ và tiền đạo. Các bạn ý cũng phải nỗ lực nhiều hơn, chúng tôi chỉ ra những điểm sai cố hữu của các bạn là những điểm gì ví dụ như các bạn ý chưa cương quyết trong những tình huống ghi bàn, thứ 2 là kỹ thuật chưa được tốt, đặt chân trụ quá xa hoặc là với bóng. Chưa có bàn nào sút xa từ ngoài bòng 16m 50, đấy là cái yếu của chúng ta.”

Tuy còn đó những điểm yếu cần khắc phục, nhưng suy cho cùng chiến thắng đậm trước Maldives đã đánh dấu sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá nữ Việt Nam, nhất là màn trình diễn tự tin của các cầu thủ trẻ như Tuyết Ngân, Thanh Nhã, Thu Thương. Những gương mặt mới chỉ ở độ tuổi 19 đôi mươi này sẽ là nòng cốt giúp bóng đá nữ Việt Nam gặt hái được thành công trong tương lai và cao hơn là mục tiêu giành vé dự World Cup. HLV Mai Đức Chung nói: “Nói chung là khó khăn, chứ không thể nói là dễ dàng, đầu tiên chúng ta phải trẻ hoá nhanh lực lượng. Ngay từ bây giờ chúng tôi cũng đã làm nhiệm vụ đó như những năm trước kia. Và đối thủ của chúng ta tới đây không chỉ là 1,2 như những năm trước nữa, ở Đông Nam Á ngoài chúng ta thì có Thái Lan, ở châu Á thì có Đài Loan, Uzebekistan, Iran cũng tiến bộ rất tốt, đấy là những đối thủ sẽ cạnh tranh với chúng ta, Phải làm thế nào nhanh chóng trẻ hoá và làm tốt nhiệm vụ chuyên môn để cạnh tranh với các đội đó.”

Vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 cũng đồng thời là vòng loại đầu tiên của World Cup 2023. Tuy có được khởi đầu thuận lợi nhưng theo đội trưởng Huỳnh Như, toàn đội vẫn cần thận trọng bởi vì hành trình phía trước còn rất dài. “Mặc dù FIFA đã mở rộng các đội tham dự World Cup nhưng các đối thủ phía trước của đội tuyển Việt Nam cũng khá mạnh, chúng ta cũng không dễ dàng có được tấm vé dự World Cup đó, cho nên bây giờ đội tuyển Việt Nam cũng tập trung để rèn luyện. Mình đã có 2 lần sắp chạm tay đến tấm vé dự World Cup, nhưng mình đã thất bại, đó là bài học để bóng đá nữ Việt Nam nhìn vào đó để không chủ quan, tập trung, tập luyện để có thể giành được tấm vé đó.”

Và giấc mơ được tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá nữ chính là động lực để các tuyển thủ Việt Nam nỗ lực từng ngày như lời chia sẻ của Chương Thị Kiều. “Em và đồng đội vẫn tự tin, ai cũng muốn đi World Cup cả và mình càng cố gắng hơn. Vì nếu muốn đi World Cup thì bản thân mình và đồng đội phải cố gắng thì những gì mong muốn mới thành hiện thực. Bóng đá thì không thể nói trước được điều gì nhưng điều quan trọng nhất là mình rèn kỹ thuật và thể lực, bởi vì các đội khác thể lực người ta hơn mình. Hiện tại đội đang duy trì điều đó và phải cố gắng hơn những năm trước nữa.”